MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điều trị cho bệnh nhi bị đuối nước. Ảnh: BV

Phòng tránh đuối nước ở trẻ

Thanh Thanh LDO | 12/05/2022 18:00

Thời gian gần đây, các vụ đuối nước ở trẻ em vẫn thường xuyên xảy ra. Vì vậy, phòng tránh đuối nước ở trẻ là biện pháp quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ.

Thời gian qua, liên tục nhiều vụ tai nạn ngạt nước, đuối nước xảy ra khiến nhiều người lo sợ về nguy cơ xảy ra tai nạn tương tự.

Vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) đã cấp cứu thành công bệnh nhi 1 tuổi bị đuối nước được chuyển cấp cứu từ Bệnh viện huyện Cần Đước (Long An). Tại đây, ekip bác sĩ tập trung để cấp cứu cho bé, ép tim, chuẩn bị dụng cụ y tế và thuốc cấp cứu trợ tim mạch. 

Sau 2 ngày điều trị chống phù não tích cực, phủ kháng sinh trị viêm phổi hít, thở máy hỗ trợ, trẻ đã thoát cơn nguy kịch. Tuy nhiên, các tổn thương não vẫn chưa tiên lượng chính xác được. 

Trước đó, bệnh viện cũng đã từng tiếp nhận một bệnh nhi ở TPHCM bị ngạt nước khi ngã vào xô nước trong nhà tắm.

Theo bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ - Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc (Bệnh viện Nhi đồng Thành phố), 70% trẻ đuối nước diễn ra vào bất kỳ mùa nào, có thể không liên quan việc tắm biển, tắm sông,...

Các biện pháp để dự phòng tránh đuối nước ở trẻ trong độ tuổi này là trông coi trẻ kỹ, rào kín lại ao, bể, bể bơi, luôn để trẻ trong tầm tay với của mình, không cho trẻ vào nhà tắm một mình. Trong trường hợp cần dùng phao cho trẻ, nên mặc áo phao, không dùng thân chuối, lốp xe, can nước,... làm phao cho trẻ.

Với trẻ từ 4 tuổi trở lên, bố mẹ nên cho bé đi học bơi. Trẻ ở độ tuổi này đã đủ khả năng nhận thức để tham gia các lớp học kỹ năng bơi sinh tồn, đảm bảo an toàn khi xuống nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn