MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những em bé được sinh ra từ hỗ trợ sinh sản của BV Việt Bỉ. Ảnh: T.Linh

Phụ nữ Tp.HCM đẻ ít "vì quá bận", ở đâu "chăm đẻ" nhất?

Thùy Linh LDO | 07/01/2020 14:34

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở mới nhất, trong khi tỷ suất sinh của Thành phố Hồ Chí Minh hiện là 1,39 - thấp nhất cả nước thì tỷ suất sinh của thủ đô Hà Nội thuộc nhóm 2 là 2,24 con/phụ nữ. 

Tỷ suất sinh của tỉnh Hà Tĩnh lại cao nhất cả nước, với tỷ lệ 2,83 con/phụ nữ.

Số địa phương có Tổng tỷ suất sinh (TFR) cao hơn mức sinh thay thế đang có xu hướng tăng (năm 2009: 29 tỉnh, năm 2019: 41 tỉnh).

Thành phố Hồ Chí Minh và đa số các tỉnh thuộc Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long có TFR thấp hơn mức sinh thay thế (trừ tỉnh Bình Phước: 2,27 con/phụ nữ).

Cũng theo Tổng điều tra này, dân tộc Hoa có mức sinh thấp nhất (1,53 con/phụ nữ), 21 dân tộc có TFR thuộc Nhóm 3. Đặc biệt có 3 dân tộc có mức sinh rất cao (TFR trên 3,5 con/phụ nữ): Xơ Đăng, Bru Vân Kiều và Mông với giá trị TFR tương ứng là: 3,57; 3,64 và 3,68 con/phụ nữ.

Phụ nữ có trình độ đại học có TFR thấp nhất (1,85 con/phụ nữ), tiếp đến là phụ nữ có trình độ cao đẳng (1,91 con/phụ nữ). Phụ nữ chưa bao giờ đi học có TFR khá cao (2,59 con/phụ nữ) và phụ nữ có trình độ sơ cấp có TFR cao nhất (3,71 con/phụ nữ).

Thực trạng phụ nữ "lười" sinh đẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra ở các nước phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản... và nghiên cứu cho thấy nguyên nhân chính là người lao động phải làm việc quá nhiều. Do vậy các nước đã quy định không được bắt người lao động làm việc quá 52 giờ mỗi tuần. 

Top 5 tỉnh thành sinh đẻ ít nhất với tỷ suất sinh thấp nhất cả nước (đơn vị: số con/phụ nữ)

1. TP. Hồ Chí Minh: 1,39

2. Tây Ninh 1,53

3. Bình Dương 1,54

4. Bạc Liêu 1,61

5. Cần Thơ 1,66

Top 5 tỉnh thành sinh đẻ nhiều nhất với tỷ suất sinh cao nhất cả nước (đơn vị: số con/phụ nữ)

1. Hà Tĩnh 2,83

2. Nghệ An 2,75

3. Yên Bái 2,74

4. Nam Định 2,74

5. Kon Tum 2,74

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn