MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho các học sinh. Ảnh: CĐ

Quảng Nam: Bệnh bạch hầu bùng phát ở trường tiểu học, một học sinh 8 tuổi tử vong

Lam Phương LDO | 11/10/2017 12:05

Mới đây, một ổ bệnh bạch hầu bùng phát ở một trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam khiến 7 em học sinh mắc bệnh, trong đó 1 học sinh 8 tuổi đã tử vong.

Sáng 11.10, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có báo cáo về tình hình bệnh bạch hầu ở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Nam, ngày 29.9, Sở nhận thông tin từ Trung tâm y tế huyện Nam Trà My về ổ dịch bạch hầu bùng phát tại trường tiểu học xã Trà Vân với 7 trường hợp mắc bệnh có các dấu hiệu sưng hạch cổ và có giả mạc hầu họng. Sau đó, Sở lập đoàn kiểm tra đến hiện trường, lấy 10 mẫu dịch ngoáy họng (trong đó có 3 người nhà) gửi xét nghiệm và đang chờ khẳng định kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang.

Qua xét nghiệm nhanh, đoàn kiểm tra xác định có 7 ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu, gồm 3 em nam và 4 em nữ, ở độ tuổi từ 8-12. Trong đó 6 ca đang được điều trị tại bệnh viện và có tiến triển tốt.

Riêng ca bệnh Hồ Bảo Phúc (8 tuổi), phát bệnh ngày 27.9, được đưa đến Trung tâm y tế huyện Nam Trà My sáng 29.9 để điều trị tích cực nhưng đến ngày 1.10, bệnh nhân trở nặng, được chuyển lên bệnh viện Nhi tỉnh, rồi chuyển gấp ra Bệnh viện Phụ Sản nhi Đà Nẵng trong ngày. Tuy nhiên, đến 12 giờ ngày 3.10, bệnh nhi đã tử vong do biến chứng viêm cơ tim.

Qua theo dõi tại thực địa các trường hợp mắc/nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu, tất cả các bệnh nhân đều có các triệu chứng sốt, sưng hạch cổ, ăn uống khó.

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho tất cả đối tượng từ 5 - 40 tuổi trên địa bàn toàn huyện Nam Trà My và huyện Bắc Trà My. Đến thời điểm này, chưa phát hiện thêm ca mắc/nghi mắc bệnh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn