MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Viêm xoang và đau nửa đầu là hai loại bệnh có những triệu chứng giống hệt nhau nên rất khó để phân biệt. Ảnh Ai - Thiện Nhân

Sự khác biệt giữa viêm xoang và chứng đau nửa đầu

THIỆN NHÂN (THEO ONLYMYHEALTH) LDO | 12/10/2023 17:00

Viêm xoang và đau nửa đầu là hai loại bệnh có nhiều triệu chứng giống hệt nhau, rất khó để phân biệt. Người bệnh cần dựa vào triệu chứng báo hiệu để phân biệt hai căn bệnh này.

Bệnh viêm xoang

Viêm xoang được gọi chung là viêm mũi xoang, xảy ra khi có sự xâm nhập của các tác nhân gây hại mà chủ yếu là vi khuẩn, khiến lớp niêm mạc hô hấp lót trong các xoang cạnh mũi bị viêm. Do một vài tác nhân nào đó, lớp niêm mạc ở trong tình trạng phù nề, gây tăng tiết nhầy và hệ quả làm cho các xoang bị tắc nghẽn.

Các triệu chứng thường gặp của bệnh viêm xoang:

- Nghẹt mũi, khó thở

- Tắc nghẽn và ngột ngạt

- Đau nhức mũi

- Nước mũi chảy nhiều

- Ho

- Đau đầu

Chứng đau nửa đầu

Chứng đau nửa đầu là một loại rối loạn đau đầu có đặc điểm là đau đầu dữ dội, đau nhói, thường ở một bên đầu. Mặc dù nguyên nhân chính xác của chứng đau nửa đầu vẫn chưa được hiểu đầy đủ nhưng chúng được cho là có liên quan đến những thay đổi lưu lượng máu trong não và đường dẫn truyền thần kinh.

Theo tiến sĩ Vinny Sood - chuyên gia tư vấn cấp cao về Thần kinh học của Bệnh viện Max (Gurugram, Ấn Độ) - cho biết: "Chứng đau nửa đầu xảy ra do có tiền sử các cơn đau đầu kéo dài từ 4 - 72 giờ, cũng như các triệu chứng cụ thể như buồn nôn và nôn, sợ ánh sáng (nhạy cảm với ánh sáng) hoặc sợ âm thanh (nhạy cảm với âm thanh)".

Các triệu chứng thường gặp của chứng đau nửa đầu:

- Đau đầu dữ dội, theo mạch đập, thường ở một bên đầu

- Buồn nôn và ói mửa

- Nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh

- Rối loạn thị giác trong một số trường hợp

- Mệt mỏi

Phân biệt đau đầu do xoang với đau nửa đầu

Vị trí đau: Một trong những điểm khác biệt chính là vị trí của cơn đau. Viêm xoang có xu hướng gây đau và áp lực ở vùng mặt, trong khi chứng đau nửa đầu thường xảy ra một bên và ảnh hưởng đến thái dương hoặc trán.

Các triệu chứng bổ sung: Chứng đau nửa đầu thường đi kèm với các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa và nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh, những triệu chứng này thường không liên quan đến viêm xoang.

Nguyên nhân: Chứng đau nửa đầu có thể được kích hoạt bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm căng thẳng, thay đổi nội tiết tố và một số loại thực phẩm. Mặt khác, viêm xoang thường do nhiễm trùng hoặc dị ứng.

Thời điểm: Chứng đau nửa đầu có thể kéo dài hàng giờ đến nhiều ngày, trong khi những cơn đau đầu liên quan đến viêm xoang thường sẽ lâu hơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn