MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương mổ lấy thai thành công cho sản phụ bị vỡ tử cung. Ảnh: BVCC

Thai phụ bị vỡ tử cung ở tuần 26 hạnh phúc được làm mẹ

Lệ Hà LDO | 08/08/2022 15:52

Mang thai ở tuần 26, thai phụ V.T.A.H, sinh năm 1987 ở Hà Nam bị vỡ tử cung. Rất may thai phụ đã giữ được thai đến tuần 38 và được làm mẹ.

Sáng 8.8, PGS.TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã mổ lấy thai thành công cho thai phụ. Bé gái 2,8 kg chào đời mạnh khoẻ.

Trước đó, vào ngày 2.6, khi đang mang thai ở tuần 26 thai phụ đau bụng dữ dội, chảy máu ồ ạt. Ngay lập tức, thai phụ vào cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Thời điểm đó, các bác sĩ đã kiểm tra, đo tim thai vì nếu tim thai còn, là còn cơ hội. Rất may tình trạng sốc của mẹ không gây tác động tới em bé.

"Thai 26 tuần khả năng sống thấp. Nếu kỳ tích có đến, em bé vượt qua cũng sẽ để lại nhiều di chứng, khi mà hệ thống thần kinh chưa phát triển toàn diện", PGS.TS Trần Danh Cường cho biết.

Sau khi kiểm tra tình hình sức khoẻ, các bác sĩ nhận thấy: Em bé khỏe mạnh, tim thai vẫn đập và điều tuyệt nhất là còn nguyên bọc ối (ối chưa vỡ); vết rách tử cung dài khoảng 5cm lại rất gọn gàng. Thai phụ được "vá" tử cung để giữ em bé trong bụng mẹ.

Khi nhận thấy tình trạng thai phụ và em bé ổn định, các bác sĩ đã truyền thuốc làm mất cơ co tử cung, được theo dõi liên tục. Thai phụ đáp ứng điều trị tốt, không xuất hiện cơn co tử cung, theo dõi thai nhi vẫn phát triển ổn định mỗi ngày. Thai phụ được điều trị bằng nhiều phương pháp, trong đó bác sĩ đã truyền 9 liều thuốc chống co bóp tử cung với mục tiêu giữ thai nhi trong bụng càng lâu càng tốt.

Điều đặc biệt hi hữu ở thai phụ này là bệnh nhân vỡ tử cung, chảy máu ồ ạt nhưng thai nhi vẫn trong tử cung, nhau thai không bong. Đây là điều cực kỳ may mắn cho sản phụ bởi thông thường khi vỡ tử cung, khối thau và nhau thai sẽ bị đẩy ra ngoài. Các bác sĩ đã hội chẩn nhanh, quyết định mở ổ bụng, hút sạch máu và dịch trong ổ bụng, sau đó khâu phục hồi vết rách tử cung, tiếp tục duy trì thai kỳ" - PGS Cường cho biết.

Đến sáng 8.8, thai nhi được 38 tuần, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai.

Điều đáng nói, vào tháng 3.2021 thai phụ đã mổ lấy 2 u xơ tử cung kích thước lớn tầm 6-7cm. Vì mong muốn có con, ngay sau đó bệnh nhân nhanh chóng đi thụ tinh ống nghiệm.

PGS.TS Trần Danh Cường chia sẻ thêm: Đây là ca bệnh hy hữu. Các bác sĩ đã thực hiện ca "vá" tử cung, bảo đảm an toàn cho em bé trong bụng mẹ. Với các ca vỡ, rách tử cung thường để lại hậu quả rất nặng nề, khiến thai nhi tử vong hoặc bị tuột ra ngoài khi quá non tháng, rồi rau thai bong... không có cơ hội cứu chữa. Sau lần mang thai này, người mẹ vẫn có thể mang thai tiếp. Tuy nhiên, khi mang thai cần được thăm khám, theo dõi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn