MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thời tiết chuyển mùa, người bệnh khổ vì viêm xoang

Hà Lê LDO | 31/10/2022 16:34

Thời điểm người bệnh dễ mắc bệnh viêm xoang là lúc giao mùa. Nhiều người mắc bệnh viêm xoang ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An, nguyên trưởng khoa Tai - Mũi - Họng (Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương), hiện là Giám đốc Bệnh viện An Việt cho biết: Bệnh viêm xoang là một trong số những căn bệnh mạn tính phổ biến hiện nay. Thời điểm người bệnh dễ mắc bệnh viêm xoang là lúc giao mùa, khi thời tiết chuyển biến thất thường. Khi bệnh nhân chớm bị viêm xoang ở giai đoạn đầu thường có các triệu chứng như đau vùng mặt, quanh hốc mắt, trán và nguy hiểm hơn có thể sốt cao. Nếu không điều trị bệnh chuyển biến nặng hơn, người bệnh sẽ thấy các cơn đau sẽ xảy ra theo chu kỳ, thường xuyên bị tắc, ngạt mũi và khó thở do chất dịch nhầy ở xoang mũi bị ứ đọng xuất tiết. Đồng thời, nước mũi ra nhiều vào ban đêm, đặc và có màu vàng xanh, có mùi hôi khó chịu.

PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An thăm khám cho người bệnh. Ảnh: Hải Phạm 

Đến khám tại bệnh viện khi những triệu chứng đau đầu, đau nhức vùng mũi, thường xuyên sổ mũi mãi không khỏi, anh H ở quận Hà Đông (Hà Nội) bất ngờ khi bác sĩ kết luận mình bị viêm xoang cần điều trị.

Anh H cho biết, mọi năm khi trời giao mùa anh thường chỉ bị cảm cúm nhẹ nhưng năm nay triệu chứng khác và dai dẳng, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cũng như cuộc sống nên anh đi khám để điều trị.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An thời gian qua rất nhiều người đi khám xoang khi thời tiết chuyển mùa. Bệnh là một trong những chứng bệnh về đường hô hấp phổ biến hiện nay với tỉ lệ người mắc ngày càng tăng cao. Đây là tình trạng nhiễm trùng niêm mạc lót ở các xoang cạnh mũi, gây tắc các lỗ thông xoang. Viêm xoang có nhiều loại và mỗi loại có một dấu hiệu nhận biết khác nhau.

Thông thường, viêm xoang xuất hiện sau một đợt cảm cúm kéo dài hoặc viêm mũi dị ứng nặng. Dấu hiệu viêm xoang phổ biến nhất mà nhiều người gặp phải là đau nhức vùng trán hoặc đau nhức khu vực gò má. Đi kèm với đó, người bệnh còn có một vài triệu chứng như: Nghẹt mũi; Giảm/ mất khứu giác; Có nước mũi màu vàng xanh, nước mũi đặc; Dịch mũi chảy xuống họng (khịt khạc); Ho; Hơi thở có mùi hôi...

Thông thường, viêm xoang được chia làm hai loại là viêm xoang cấp tính và mãn tính, bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm cho người bệnh. Ví dụ như xoang mũi ở xung quanh hốc mắt, thành xương của xoang lại tương đối mỏng, nên nhiễm trùng ở xoang có thể lan vào trong hốc mắt gây viêm thành xương của hốc mắt, viêm tổ chức lỏng lẻo hốc mắt, viêm thần kinh thị giác sau nhãn cầu, và xa hơn nữa là áp xe ngoài màng cứng, áp xe não.

Viêm xoang nếu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và khỏi trước 4 tuần thì được gọi là viêm xoang cấp tính. Viêm xoang kéo dài trên 3 tháng và tái đi tái lại thì gọi là viêm xoang mãn tính.

Vì thế, theo PGS Hoài An người bị viêm xoang cần được điều trị sớm và triệt để. Nên điều trị với đơn thuốc của các bác sĩ chuyên khoa thay vì chữa mẹo hay các bài thuốc được quảng cáo trên mạng dễ dẫn tới "tiền mất tật mang". Bệnh viêm xoang có thể được áp dụng hai phương pháp điều trị là nội khoa và phẫu thuật. Tùy thuộc vào tình trạng bệnh cũng như sức khỏe của bệnh nhân, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp hiệu quả nhất để chữa trị và tránh gây những tác dụng phụ không mong muốn.

Một điều lưu ý khác chính là trẻ em cũng có thể bị viêm xoang và biến chứng cũng rất nguy hiểm nên các bậc phụ huynh cần lưu ý tới sức khỏe của con em mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn