MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thuốc chữa ung thư có than tre: "Bệnh nhân uống vào nếu chuyển biến tốt thì quay lại, không tốt thì thôi"

Cường Ngô LDO | 18/04/2018 12:17
"Bệnh nhân uống vào nếu chuyển biến tốt thì quay lại, nếu không tốt thì thôi", đó là chia sẻ của bà Trần Thị Tuyết - Giám đốc chi nhánh Công ty Vinaca ở TP.HCM, nổi tiếng với sản phẩm thuốc chữa ung thư làm bằng than tre.

Công ty TNHH Vinaca (trụ sở tại số 17/40 phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) do Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi) làm giám đốc vừa bị cơ quan chức năng phát hiện sử dụng bột than tre, nứa để sản xuất thuốc trị ung thư, khiến dư luận hoang mang.

Trong khi ngành chức năng đang tiếp tục làm rõ sai phạm của Công ty Vinaca và Nguyễn Xuân Thu, thì các chi nhánh của công ty này tiếp tục được khai trương ở nhiều tỉnh, thành phía Nam, trong đó có TP.HCM.

Cán bộ đoàn thanh tra kiểm tra chi nhánh Công ty Vinaca.

"Ai mắc bệnh hiểm nghèo, đến với chúng tôi"

Chiều hôm qua (17.4), đoàn kiểm tra Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất chi nhánh của Cty này tại TP.HCM ở địa chỉ 767/2 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5.

Trụ sở của Vinaca ở TP.HCM là ngôi nhà 4 tầng do công ty này thuê lại. Dù chưa ký hợp đồng nhưng tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện người thuê nhà đã trưng bày nhiều bảng hiệu sản phẩm Vinaca có giá từ 250.000 đồng đến 1,5 triệu đồng.

Sau buổi kiểm tra, sáng nay 18.4, chi nhánh Vinaca, ở địa chỉ 767/2 Trần Hưng Đạo vẫn mở cửa như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, bà Trần Thị Tuyết xác nhận, bà được ông Nguyễn Xuân Thu, Giám đốc Công ty TNHH Vinaca thuê làm giám đốc chi nhánh và thuê một ngôi nhà trên đường Trần Hưng Đạo (Q.5) làm trụ sở hoạt động. Chi nhánh này khai trương hôm 13.4 (được 5 ngày).

Theo bà Tuyết, hôm qua, công an cùng lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra chi nhánh do bà làm giám đốc. Công ty có một một số sản phẩm về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ chữa bệnh cho những người mắc bệnh hiểm nghèo. Tất cả sản phẩm của Vinaca đều đang cho, tặng, phát miễn phí 100%.

"Hôm qua các "vị" vào kiểm tra, chúng tôi chỉ còn một vài sản phẩm. Họ tịch thu và mang về đâu thì tôi không biết. Đến giờ, mọi thứ vẫn bình thường", bà Tuyết nói.

Bà Trần Thị Tuyết.

Theo người này, từ khi khai trương đến giờ, đã có một số bệnh nhân đến nhận thuốc, song chưa nhiều lắm. "Tôi đang thông báo rộng rãi đến mọi người, nếu ai mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh viện trả về thì đến với chúng tôi. Chúng tôi tặng miễn phí. Bệnh nhân uống vào nếu chuyển biến tốt thì quay lại, nếu không tốt thì thôi".

"Sản phẩm của Vinaca tốt miễn bàn"

Bà Tuyết cho hay, ở TP.HCM không chỉ có 1 chi nhánh của bà, mà còn có 9 chi nhánh nữa. "Ở Việt Nam hiện có hơn 400 chi nhánh Vinaca. Các chi nhánh đang mọc ra rất nhiều", vị giám đốc nói, đồng thời chia sẻ, sản phẩm của Vinaca tốt miễn bàn (?)

"Với tư cách là thầy thuốc đông y, tôi thừa nhận trong sản phẩm của Vinaca có bột than tre và nhiều thứ khác nữa, thế mới chữa được bệnh.

Chi nhánh của Công ty Vinaca vẫn hoạt động. Ảnh: Cường Ngô

Riêng bột than tre mà biết cách làm thì chữa được nhiều bệnh, có thể ngăn ngừa, khống chế được bầu ung thư, đó là chuyện bình thường", bà Tuyết chia sẻ.

Bà Tuyết kể, đã dùng sản phẩm này được hơn 4 tháng. "Tết Dương lịch 2018, mẹ tôi mất, tôi mệt mỏi, suy sụp quá. Thấy vậy, người phụ nữ tên Trương Thị Bình (Phúc Yên, Vĩnh Phúc), cũng là giám đốc một chi nhánh Vinaca, bảo rằng: "Em cho chị mấy viên thuốc này, uống vào là tỉnh táo liền.

Sau khi uống, tôi thấy mình tỉnh táo và tươi tốt hẳn. Tôi bảo rằng: "Ô! Sao hay thế nhỉ". Từ đó đến giờ, tôi uống thuốc đều, số thuốc mà Bình tặng tôi nếu quy ra tiền phải hơn 100 triệu đồng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn