MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Tiêm 2 mũi Astrazeneca làm tăng tải lượng virus" là xuyên tạc

Lục Tùng LDO | 05/09/2021 13:42

Thông tin “tiêm 2 mũi Astrazeneca làm tăng tải lượng virus” đang lan truyền trên mạng xã hội là xuyên tạc.

Mấy ngày nay, dư luận xã hội xôn xao với thông tin: Tiêm đủ 2 mũi Astrazeneca làm tăng tải lượng virus gấp 251 lần. Nguồn tin nhanh chóng lan truyền trên cộng đồng mạng xã hội ở Việt Nam khi được biết đó là nghiên cứu về dịch COVID-19 của một nhóm bác sĩ ở TPHCM.

Đầu đề nghiên cứu về COVID-19 của nhóm bác sĩ ở TPHCM. Ảnh: LT

Tuy nhiên, người trong cuộc khẳng định đây là thông tin xuyên tạc sự thật. TS. BS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, thay mặt nhóm nghiên cứu lên tiếng phản  bác.

“Có thể, sự việc bắt nguồn một bài viết từ Tổ chức Bảo vệ Sức khỏe Trẻ em (Children’s Health Defense) vào ngày 23.8.2021 đã chia sẻ tuyên bố sai sự thật rằng bài báo của chúng tôi đã chứng minh “những người được tiêm chủng mang lượng virus COVID-19 trong mũi gấp 251 lần so với những người chưa được tiêm chủng”- ông Vĩnh Châu nhấn mạnh.

Ông Vĩnh Châu khẳng định, nhóm nghiên cứu không hề cung cấp bằng chứng ngược lại về vaccine Astrazeneca. Ảnh: LT

Theo ông Vĩnh Châu, trong nghiên cứu của mình (https://ssrn.com/abstract=3897733), nhóm đã so sánh tải lượng virus (suy ra từ giá trị PCR Ct) từ các trường hợp nhiễm chủng SARS-CoV-2 ban đầu được phát hiện ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 3 - tháng 4. 2020 (tạm gọi là chủng gốc) với các trường hợp từ nhân viên y tế được tiêm chủng đầy đủ bị nhiễm biến thể Delta.

Theo ông Vĩnh Châu, cũng tương tự như dữ liệu của các nghiên cứu từ các quốc gia: Trung Quốc, Singapore, Anh và Mỹ..., nghiên cứu của nhóm cho thấy, nhiễm trùng biến thể Delta ở nhân viên y tế được tiêm chủng đầy đủ có liên quan đến tải lượng virus hơn 250 lần so với những người bị nhiễm chủng gốc. Nguyên nhân chủ yếu là do biến thể Delta gây ra tải lượng virus cao hơn. Điều này không liên quan đến tình trạng tiêm chủng của người bị nhiễm bệnh.

“Do đó, việc tuyên bố rằng những người được tiêm chủng mang theo gấp 251 lần lượng SARS-CoV-2 trong đường hô hấp của họ so với những người không được tiêm chủng là thông tin không đúng sự thật” - ông Vĩnh Châu khẳng định.

Ông Vĩnh Châu cũng khẳng định, trước sau, nhóm nghiên vẫn xem tiêm chủng là công cụ quan trong và hiệu quả chống lại COVID-19. Ảnh: LT

Ông Vĩnh Châu cũng khẳng định, từ thực tiễn và rất nhiều bằng chứng từ các nhóm nghiên cứu đáng tin cậy khác, nhóm nghiên cứu luôn ủng hộ hiệu quả của vaccine trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong do COVID-19.

“Nghiên cứu của chúng tôi không hề cung cấp bằng chứng ngược lại” - ông Vĩnh Châu nhấn mạnh thêm - “Chúng tôi hết sức tán thành việc tiêm chủng và tin rằng đây là một công cụ quan trọng và hiệu quả chống lại COVID-19 và những hậu quả khủng khiếp của đại dịch”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn