MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trạm y tế không có vaccine, người dân buộc phải đưa trẻ đến cơ sở y tế tư nhân để tiêm chủng. Ảnh: MT.

Trạm y tế thiếu vaccine, cơ sở y tế tư nhân thì bao nhiêu cũng có

HƯNG THƠ LDO | 19/12/2023 17:41

Trạm y tế không có các loại vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, nên người dân ở tỉnh Quảng Trị phải bỏ tiền để đến các cơ sở y tế tư nhân tiêm chủng.

Người dân phải bỏ tiền đi tiêm vaccine dịch vụ

Đến hẹn, chị Võ Thị Thúy (phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đưa con nhỏ đến Trạm y tế phường 1 thành phố Đông Hà để tiêm vaccine lao. Theo quy định, vaccine lao được tiêm miễn phí theo chương trình tiêm chủng mở rộng.

Thế nhưng, nhân viên ở trạm y tế thông báo vaccine lao không được cấp phát, nên không có để tiêm. Việc tiêm chủng cho trẻ phải được tiến hành theo độ tuổi, nếu đứt quãng thì lo sẽ không đảm bảo, nên chị Thúy phải bồng con đến một cơ sở y tế tư nhân, bỏ tiền túi mua vaccine để tiêm.

Tương tự, lúc con 2 tháng tuổi, chị Nguyễn Thị Minh Phụng (phường 1, thành phố Đông Hà) đã đem con đến Trạm y tế phường 1 để tiêm vaccine. Đến hẹn tiêm mũi vaccine thứ 2, thì trạm thông báo chưa có vaccine, nên chị Phụng buộc phải đưa trẻ đi đến cơ sở y tế tư nhân để tiêm dịch vụ.

“Gia đình nào có điều kiện, thì có thể bỏ tiền đi tiêm dịch vụ, còn không có tiền thì phải đợi vaccine của chương trình tiêm chủng mở rộng. Gia đình tôi cũng khó khăn, nhưng nghĩ việc tiêm chủng không đúng với thời gian quy định sẽ ảnh hưởng, nên khi trạm trả lời chưa có vaccine, đành phải đi tiêm dịch vụ” - chị Phụng, cho hay.

Riêng ở địa bàn phường 1, thành phố Đông Hà, mỗi tháng có hơn 100 trẻ đến Trạm y tế phường 1 để tiêm các loại vaccine 5in1, lao, sởi, bại liệt... Các loại vaccine này thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, được tiêm miễn phí. Nhưng nhiều tháng nay, Trạm y tế phường 1 chỉ được phân bổ các loại vaccine nhỏ giọt hoặc không có, đồng nghĩa với việc không đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho trẻ.

Tình trạng thiếu, không có một số loại vaccine không chỉ diễn ra ở Trạm y tế phường 1, mà diễn ra trên toàn bộ các trạm y tế tại tỉnh Quảng Trị.

Đến năm 2024 sẽ được phân bổ vaccine trở lại

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, vào tháng 5.2023, đơn vị này đã báo cáo với UBND tỉnh Quảng Trị về tình trạng thiếu vaccine chương trình tiêm chủng mở rộng. Cụ thể, từ đầu năm 2023, Bộ Tài chính không bố trí ngân sách trung ương cho Bộ Y tế mua vaccine cho tiêm chủng mở rộng. Vì vậy, Bộ Y tế không cấp vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng như trước, mà việc mua vaccine do ngân sách địa phương đảm bảo và mua sắm.

Tuy nhiên, do các văn bản đến của Bộ Y tế về thông báo và hướng dẫn công tác đề xuất kinh phí, mua sắm vaccine muộn (tháng 4.2023) nên nguồn ngân sách địa phương chưa được phê duyệt ngay từ đầu năm 2023. Bên cạnh đó, việc địa phương tham gia đấu thầu vaccine hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do những quy định hiện hành nên dẫn đến tình trạng thiếu vaccine.

Ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, trước những khó khăn, tồn tại dẫn đến việc thiếu vaccine, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 10.7.2023, Quyết định số 931/QĐ-TTg ngày 5.8.2023. Theo đó, sẽ giao kinh phí để Bộ Y tế thực hiện mua tập trung các loại vaccine và cấp cho các địa phương như trước.

“Hiện tại Bộ Y tế đang hoàn thiện các thủ tục để mua vaccine và cấp về cho địa phương. Dự kiến sang năm 2024, việc thiếu vaccine sẽ được khắc phục” - ông Đỗ Văn Hùng, cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn