MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tập thể dục giúp nâng cao sức khoẻ. Ảnh: Huyên Nguyễn

Trị chứng ho, khó thở hậu COVID-19 bằng các thực phẩm thường ngày

Huyên Nguyễn LDO | 10/11/2021 20:05

COVID-19 là một bệnh về hô hấp, do đó, ho và khó thở là một trong những triệu chứng người bệnh thường mắc phải sau thời gian điều trị COVID-19.

PGS.TS Nguyễn Thị Bay - nguyên Trưởng Cơ sở 3 Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, thời gian diễn tiến các triệu chứng có thể trên 4 tuần đến 6 tháng, cũng có nghiên cứu cho rằng khó có thể xác định thời gian kết thúc, tuy nhiên thông thường nhất là triệu chứng trong vòng khoảng 3 tháng đầu.

Một số triệu chứng dai dẳng trong giai đoạn hồi phục sau COVID-19 như ho, nặng ngực, khó thở, mất mùi, mệt mỏi, rối loạn tâm thần, mất ngủ, đau, khó khăn khi vận động…

Trong triệu chứng ho, bác sĩ Bay nhấn mạnh những triệu chứng báo động mà người bệnh cần hết sức thận trọng như ho ra máu, khó thở nhiều, đặc biệt lúc nghỉ, viêm phổi tái phát, bất thường khám/hình ảnh hô hấp tương hợp. Những người hút thuốc 30 gói/năm cũng cần lưu tâm chú ý sức khoẻ sau khi mắc COVID-19.

Để trị được triệu chứng này, bà Bay cho biết có nhiều bài thuốc điều trị ho mãn tính bằng các loại thực phẩm quen thuộc.

“Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thực phẩm thường sử dụng nhưng qua nghiên cứu cho thấy có chất kháng viêm, kháng histamine, chống oxi hoá, thậm chí có tác dụng kháng sinh, kháng khuẩn như trong tía tô. Nếu sử dụng với liều lượng đúng mức sẽ có tác dụng tốt”, bác sĩ Bay chia sẻ.

Một số thực phẩm có tác dụng trong điều trị ho hậu COVID-19. Nguồn: PGS.TS Nguyễn Thị Bay 

Ngoài ra, y học cổ truyền còn có thể sử dụng châm cứu để điều trị triệu chứng ho dai dẳng.

 Một số công thức huyệt có thể áp dụng trong trị ho. Nguồn: PGS.TS Nguyễn Thị Bay 

Bên cạnh ho, người mắc COVID-19 có thể gặp phải triệu chứng khó thở - nặng ngực dai dẳng, Hiệp hội của Châu Âu và Mỹ đều khuyến cáo sử dụng phục hồi chức năng hậu hô hấp sau 6 – 8 tuần dù có người mắc có bị biến chứng hay không, bởi COVID-19 là một bệnh hô hấp.

This browser does not support the video element.

PGS.TS Nguyễn Thị Bay chia sẻ về cách thức tập thể dục, điều trị chứng khó thở - nặng ngực hậu COVID-19.

PGS.TS Nguyễn Thị Bay chỉ ra 3 kỹ thuật trong bài tập hô hấp, thậm chí, đưa lời khuyên nên hát và khuyến cáo tập thể dục thể thao để tăng sự dẻo dai bắp thịt, tăng lượng oxy…

Sau khi sử dụng các kỹ thuật trên vẫn không cải thiện thì người bệnh cần liên hệ tới bác sĩ để được hướng dẫn sử dụng thuốc hoặc châm cứu.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn