MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trụ trì chùa Ba Vàng nói ung thư do "oan hồn báo oán": Bác sĩ nói gì?

Lan Anh - Phương Linh LDO | 27/03/2019 15:58
Bác sĩ chuyên ngành ung thư ngỡ ngàng trước cách lý giải "ung thư do oan hồn tiền kiếp đột nhập cơ thể, di căn do đụng dao kéo khiến oan hồn giận dữ" của trụ trì chùa Ba Vàng đại đức Thích Trúc Thái Minh.

Di căn ung thư do "oan hồn giận dữ"?

Trong một buổi thuyết giáo với người dân, sư trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh lý giải nguồn cơn ung thư là do oan hồn trong tiền kiếp báo oán, đột nhập vào cơ thể.

Đại đức Thái Minh khẳng định ung thư có gần như 100% liên quan tới yếu tố tâm linh, không phải chỉ là tế bào đột biến gen như lý giải khoa học. Các bác sĩ dù mổ, xạ trị nhưng sự sống không kéo dài lâu, không triệt được mầm mống ung thư.

Trụ trì Thích Trúc Thái Minh lý giải về nguyên nhân ung thư.

“Tế bào ung thư không có gì là lạ, cũng là tế bào của chúng ta, là thịt, là xương, là hồng cầu của chúng ta, chúng không cớ gì ác hại lại mình. Khi trở thành tế bào ác thì ắt phải có nguyên nhân" - sư trụ trì chùa Ba Vàng cắt nghĩa.

Tiếp lời, đại đức Thích Trúc Thái Minh khẳng định oan hồn là có thật. Thậm chí, có thể có nhiều oan hồn đột nhập vào cơ thể cùng lúc, gây nên nhiều bệnh ung thư cùng lúc.

“Có thể khẳng định gần 100% bệnh ung thư là do ác nghiệp của mình. Tại sao những người khác không bị” - ông dẫn chứng.

Lý giải về di căn ung thư, sư trụ trì cho rằng, khi đã dùng dao, dùng kéo là di căn.

"Bởi oan hồn thấy mình dùng dao kéo để cắt nó đi. Mày đang mắc nợ tao, tao đến đến đòi nợ mày, mày lại chiến đấu với tao, tao cho mày biết tay. Thế nên mới di căn chứ làm gì có chuyện biết di căn. Dùng xạ trị là đánh tổng hợp và sẽ phá hết nội tạng của mình. Tuy xạ trị diệt tế bào ung thư nhưng khi đó những tế bào lành của mình cũng bị ảnh hưởng, cũng hỏng" - ông thuyết giảng.

Bác sĩ chuyên ngành phản đối

GS Nguyễn Bá Đức.

Trước những thông tin này, GS Nguyễn Bá Đức - nguyên Giám đốc Bệnh viện K (Hà Nội), Phó Chủ tịch hội ung thư Việt Nam hoàn toàn phản đối.

Theo GS Bá Đức, ung thư là bệnh đột biến của tế bào gây ra đột biến gen. 80% nguyên nhân gây ra đột biến gen là do môi trường sống bên ngoài tác động vào con người. Trong đó chủ yếu là do lối sống, những thói quen gây hại như hút thuốc lá... hay do cơ thể con người tiếp xúc với những độc chất trong thức ăn, nước uống, không khí, các chất hóa học trong công nghiệp.

Ngoài ra ung thư có thể do tia phóng xạ, vi sinh vật. Ngoài các yếu tố môi trường, lí do gây ra đột biến gen có thể là nguyên nhân nội sinh tự đột biến gen từ bên trong cơ thể con người...

"Tóm lại, nguyên nhân gây ung thư không thể nào đổ cho tiền kiếp hay vong oán. Mê tín dị đoan không có khả năng chữa ung thư, đẩy người bệnh đến giai đoạn muộn màng, nguy cơ chết sớm một cách oan uổng. Lúc đó có vào bệnh viện cũng chỉ còn có thể chăm sóc giảm nhẹ, kéo dài sự sống, mọi cơ hội chữa bệnh hoàn toàn mất đi" - GS Bá Đức kiến giải.

Nói về cách cắt nghĩa di căn do "oan hồn giận dữ", GS Bá Đức ngỡ ngàng. Bởi di căn là một trong những đặc tính của tế bào ung thư. Khi ung thư phát hiện sớm, sẽ được điều trị bằng việc mổ và cắt bỏ. Khi ung thư phát hiện muộn, bệnh nhân dùng thuốc, hóa chất, xạ trị, dễ dẫn đến di căn.

"Bản thân tế bào ung thư liên kết rất lỏng lẻo trong khối u nên di căn là đặc tính. U càng lớn càng dễ di căn. Vậy nên nói việc dùng dao kéo cắt khiến oan hồn giận dữ chuyển bệnh thành di căn là phản khoa học" - BS Bá Đức nêu quan điểm. 

PGS.TS Lê Văn Quảng - Phó giám đốc Bệnh viện K cho rằng chữa bệnh phải có minh chứng khoa học. Điều trị các bệnh nhất là ung thư chỉ có thể khỏi bằng phương pháp xạ trị, hoá chất đã được nghiên cứu. Trường hợp cúng bái "thỉnh vong" không bao giờ khỏi bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn