MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bãi đỗ xe Bệnh viện Bạch Mai luôn trong tình trạng quá tải dù bệnh viện đã có nhiều giải pháp đưa ra

Từ vụ gửi xe bệnh viện hết 1,7 triệu đồng: Chấp nhận trông giữ xe bát nháo vì quá tải?

LH LDO | 04/09/2018 08:00

Gửi xe 3 ngày đêm tại Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương khách hàng phải thanh toán 1,7 triệu đồng. Thông tin ban đầu, BV Nhi Trung ương giải thích: BV khuyến cáo khách không nên gửi xe quá 60 phút vì bãi xe nhỏ. Vậy các BV khác ở Hà Nội ra sao?

Tại BV Bạch Mai, Hà Nội, việc trông xe cho người bệnh và người nhà bệnh nhân đã gây ra nhiều cuộc tranh luận. Sau khi đóng cửa  bãi đỗ xe trong bệnh viện để xây dựng các khu điều trị mới, BV Bạch Mai đã làm việc với Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội triển khai bãi đỗ xe dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng trong thời gian BV Bạch Mai tiến hành nâng cấp, sửa chữa.

BV Bạch Mai đã làm việc với chính quyền địa phương để có chỗ gửi xe thuận tiện này cho người dân. Xung quanh khu vực BV Bạch Mai đều là “tấc đất, tấc vàng” nên tìm được một khu vực để giữ hàng ngàn xe, bảo đảm an ninh và phòng chống cháy nổ không dễ dàng. Hiện BV vẫn còn 2 bãi đỗ xe cho người nhà bệnh nhân nhưng luôn trong tình trạng quá tải bởi cầu vượt quá cung.

Giá thu phí đỗ xe cũng được niêm yết rõ ràng tại cửa thu vé. Cụ thể, giá trông giữ xe máy tại đây từ 6h - 18h là 3.000 đồng/lượt, sau 18h là 5.000 đồng/lượt và giá gửi xe qua đêm là 7.000 đồng/lượt. Giá  ôtô là 20.000 đồng/giờ.  

TS Dương Đức Hùng, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp (BV Bạch Mai) cho biết: Trung bình một ngày, lượng bệnh nhân đến khám bệnh tại BV Bạch Mai là hơn 4.000 lượt người. Khoảng 50% trong số đó có xe máy, chưa kể lượt khách đến thăm bệnh nhân. Ngoài ra, BV Bạch Mai còn là chỗ “gửi nhờ” xe của bệnh nhân, người nhà của nhiều BV xung quanh như BV Bệnh nhiệt đới Trung ương, BV Da liễu... 

Không chỉ ở BV Bạch Mai, tình trạng lộn xộn tại các điểm giữ xe khu vực BV tuyến trung ương từ nhiều năm nay đã gây bức xúc cho không ít người mỗi khi đi khám bệnh hoặc đến BV thăm người thân.

Là những BV chuyên khoa, BV tuyến cuối nhưng hầu hết các BV Việt Đức, BV Sản Trung ương, BV Mắt Trung ương, BV Tim Hà Nội… đều không có chỗ trông xe cho bệnh nhân do BV quản lý. Việc trông giữ xe của khách gần như được đẩy cho các đơn vị bên ngoài.

 Bãi đỗ xe BV Việt Đức cũng chung cảnh cầu vượt cung

Tại nhiều BV, toàn bộ dãy vỉa hè dài xung quanh đều đã được trưng dụng làm bãi giữ xe nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu. 

Đơn cử như BV Việt Đức, với lượng bệnh nhân khám và điều trị nội trú hằng ngày từ 1.500-2.000 người, chưa kể người vào thăm, khách đến làm việc khiến khu vực trông giữ xe ngoài BV Việt Đức luôn quá tải. Các bãi xe luôn kín đặc và nếu đến muộn, bệnh nhân và người nhà phải tìm cách gửi bên ngoài.

Bãi đỗ xe ôtô là không thể có. Tình trạng không còn chỗ gửi xe máy cho người nhà bệnh nhân thường xuyên diễn ra, khách phải chấp nhận gửi xe ở nhà dân với giá cao, thậm chí có thời điểm lên tới 20.000 - 40.000 đồng/xe máy/lượt. Mặc dù giá cao nhưng không phải có tiền là gửi được xe vì những khu vực này cũng chật như nêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn