MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bác sĩ thăm khám da cho người bệnh. Ảnh: Thanh Chân

Tự ý làm đẹp mặt, gặp biến chứng nghiêm trọng

Thanh Chân LDO | 12/03/2024 07:03

Nhiều người tự ý sử dụng các hoạt chất hóa học tác động lên bề mặt da (peel da) tại nhà và sử dụng các hoạt chất không đúng cách gây biến chứng, làm tổn thương nghiêm trọng đến làn da như nổi bóng nước, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn.

Hiện nay, nhiều người có nhu cầu peel da làm đẹp. Tuy nhiên, việc peel da nếu không có kiến thức có thể gây ra tác hại khôn lường.

Ghi nhận tại Bệnh viện Da Liễu TPHCM, mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận 3 - 5 trường hợp viêm da tiếp xúc do sử dụng hoạt chất peel da không đúng và tự peel da tại nhà.

ThS.BS Nguyễn Duy Quân - Khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da Liễu TPHCM - cho biết, peel da là phương pháp lột da hay tái tạo da với các hoạt chất tác động lên da giúp loại bỏ tế bào chết, kích thích tái tạo làn da mới, làm thông thoáng lỗ chân lông.

“Nhiều người nghĩ đây là thủ thuật đơn giản nên tự ý peel da ở nhà gây ra những biến chứng đáng tiếc, làm tổn thương nghiêm trọng đến làn da” - bác sĩ Duy Quân cho biết.

Điển hình, có nhiều bệnh nhân ở miền Tây sử dụng những hoạt chất peel không rõ nguồn gốc như thuốc rượu, kem sâm. Khi bôi trên da mặt, bệnh nhân gặp tình trạng phồng rộp da, xuất hiện nhiều mụn nước và bóng nước. Sau đó, để lại những lớp mài trên da. Bệnh nhân phải điều trị tích cực bằng những thuốc kháng sinh, kháng viêm và những phương pháp thẩm mỹ phục hồi, làn da mới có thể trở về gần như bình thường.

Theo bác sĩ Duy Quân, thủ thuật peel phụ thuộc vào tình trạng da, tính chất của da để lựa chọn hoạt chất và nồng độ phù hợp. Nếu chủ quan tự peel ở nhà cũng như sử dụng không đúng hoạt chất và nồng độ có thể dẫn đến tổn thương trên da, gây bong tróc, mụn nước, bóng nước. Nghiêm trọng nhất có thể dẫn đến tình trạng nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Nếu không đến bệnh viện kịp thời, người bệnh có thể bị để lại sẹo và khó phục hồi lại làn da ban đầu.

Về phương pháp điều trị biến chứng sau khi tự peel da tại nhà, tùy theo mức độ tổn thương của da mà bác sĩ thực hiện can thiệp. Nếu bị viêm da tiếp xúc, hồng ban, kích ứng, có thể sử dụng thuốc uống, thuốc bôi.

Với những trường hợp nặng hơn như nhiễm trùng sâu ở trên da, bệnh nhân có thể phải nhập viện, sử dụng kháng sinh trong nhiều ngày. Sau đó, bác sĩ thực hiện phục hồi thẩm mỹ cho bệnh nhân bởi tình trạng viêm nặng có thể để lại các hậu quả như tăng sắc tố, mất sắc tố, sẹo.

“Trước khi sử dụng hoạt chất mang tính chất tẩy, lột cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa da liễu. Thủ thuật peel da với nồng độ cao nên được thực hiện ở cơ sở y tế được cấp phép và các bác sĩ có chuyên môn để đánh giá tình trạng da và lựa chọn hoạt chất peel. Từ đó, tạo hiệu quả và an toàn cho da khi thực hiện peel” - bác sĩ Quân khuyến cáo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn