MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bé gái 11 tuổi và nặng 50kg vừa được các bác sĩ phẫu thuật (ảnh K.Q)

Tưởng con bị béo phì, ai ngờ mắc bệnh hiếm

Khương Quỳnh LDO | 19/09/2017 16:01

11 tuổi, nặng 49kg, bé gái được cha mẹ đưa đi khám ở nhiều bệnh viện chỉ vì không hiểu vì sao con cứ… tăng cân dù người nhà đã áp dụng chế độ ăn uống vận động khắc nghiệt cho bé.

Đó là bé T.P (11 tuổi, ở Đắk Lắk). Mẹ bé cho biết, 3 năm nay, bé tăng cân rất nhanh. Trong 3 năm mà tăng từ 32 lên 49kg. Trong khi đó, bé chỉ phát triển “bề ngang” mà không cao lên. Gia đình cho con đi khám rất nhiều bệnh viện nhưng các bác sĩ chỉ nói bé bị béo phì, ngoài ra chưa phát hiện bệnh gì khác.

3 tháng trước, cả gia đình đi ăn sáng, uống càphê. Sau khi uống một vài ngụm càphê, bé cảm thấy khó chịu, chóng mặt. Gia đình nghi ngờ bé có bệnh nên đưa đi khám ở TPHCM. Ban đầu, bé khám và được chỉ định mổ tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Tuy nhiên, sau đó bé được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, theo BS Trần Thị Hương, Phó khoa Thận nội tiết, bé gái nhập viện trong tình trạng béo phì, rậm lông, rạn da, huyết áp cao bất thường.

BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, sau khi làm thêm một số xét nghiệm, xác định bé bị tăng sản, hai bên tuyến thượng thận đều có u và quyết định phẫu thuật, cắt bỏ tuyến thượng thận 2 bên. Các bác sĩ đã quyết định mổ nội soi.

Sau mổ 3 ngày, bé đã có thể ngồi dậy, uống sữa, ăn cháo và huyết áp đã được kiểm soát tốt hơn. Tuy nhiên, do cắt bỏ 2 bên tuyến thượng thận, em bé sẽ phải dùng thuốc điều chỉnh nội tiết và theo dõi suốt đời.

Bác sĩ Hà Văn Lượng, Phó khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, mỗi người có hai tuyến thượng thận (tuyến thượng thận gồm phần vỏ và tủy). Phần vỏ tiết ra ba loại chất: Hoócmôn điều hòa điện giải; hoócmôn chuyển hóa đường, mỡ, đạm và hoócmôn sinh dục (chủ yếu là sinh dục nam). Tủy thì chủ yếu tiết ra chất điều chỉnh nhịp tim và huyết áp, đặc biệt là điều chỉnh cơ thể khi bị stress. Tuyến thượng thận bị tổn thương khi biểu hiện bằng hội chứng cushing: Mập ở ngực, mặt, lưng; tay chân nhiều lông như đàn ông và cao huyết áp. 

Với việc cắt bỏ 2 bên tuyến thượng thận, bé sẽ bị ảnh hưởng như sẽ có các triệu chứng của suy tuyến thượng thận cấp khi stress và phải theo dõi suốt đời. Tuy nhiên, nếu không phẫu thuật, tình trạng bệnh của bé sẽ càng nặng hơn, bé sẽ tăng cân không ngừng, rậm lông, huyết áp tăng cao, loãng xương, thậm chí có thể rối loạn tâm thần.

BS Đào Trung Hiếu cho biết, tăng tuyến thượng thận không phải bệnh hiếm, nhưng bị cả 2 bên đồng thời phát sinh thành hội chứng cushing như bệnh nhi này là hiếm gặp, y văn thế giới mới ghi nhận trên 20 ca.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn