MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh nhân bị ung thư dạ dày giai đoạn III được các bác sĩ cứu sống. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ung thư giai đoạn 3 có chữa được không?

HƯƠNG GIANG LDO | 07/05/2023 19:00

Ung thư giai đoạn 3 có chữa được không là câu hỏi mà nhiều bệnh nhân và người nhà thắc mắc. Theo các bác sĩ, câu trả lời là có, song còn phụ thuộc vào loại bệnh bởi có nhiều trường hợp ung thư khác nhau. 

Theo BSCKI. Vũ Thanh Tuấn- Bệnh viện đa khoa Medlatec, khi bệnh ung thư tiến triển đến giai đoạn 3, kích thước khối u đã phát triển lớn hơn, có dấu hiệu xâm lấn sâu vào các mô lân cận, lan đến các hạch bạch huyết. Lúc này, các triệu chứng bệnh nhân gặp phải cũng ngày càng trở nên rõ rệt. 

Để chẩn đoán bệnh, bác sĩ sẽ thực hiện khám lâm sàng, phát hiện các dấu hiệu bất thường người bệnh gặp phải. Cùng với đó, làm các xét nghiệm chẩn đoán cần thiết như thực hiện xét nghiệm máu, nước tiểu và một số loại dịch trên cơ thể; chụp X-quang; chụp MRI; xạ hình; PET-scan; siêu âm;…

Thông qua đó, bác sĩ sẽ có thể xác định chính xác giai đoạn bệnh ung thư để đánh giá và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp với trường hợp của người bệnh. Có những phương pháp điều trị thường được áp dụng là phẫu thuật, xạ trị, hóa trị.

Nếu bệnh nhân mắc phải loại ung thư có tiên lượng tốt như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tinh hoàn,... thì sẽ có cơ hội điều trị khỏi với phần trăm cao. Ngược lại, còn có các loại ung thư nếu đã tiến triển đến giai đoạn 3 thì không còn cơ hội chữa khỏi.

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) điều trị thành công cho ca bệnh phức tạp với chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn III, trên người bệnh 70 tuổi, thể trạng gầy yếu và nhiều bệnh lý nền.

Bệnh nhân N.V.M (SN 1953, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) được gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí với triệu chứng đầy hơi, chướng bụng, ợ hơi, ợ chua, đau âm ỉ vùng thượng vị, ăn uống kém và gầy sút cân…

Qua thăm khám và làm xét nghiệm, bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư bờ cong nhỏ dạ dày trên nền tắc động mạch chậu phải mạn tính, hẹp mạch cảnh hai bên có di chứng sau tai biến mạch máu não yếu 1/2 người phải.

Với tình trạng phức tạp nhiều bệnh lý nền kèm theo, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên khoa đưa ra phác đồ điều trị.

Theo bác sĩ Khoa Phẫu trị- Xạ trị và Y học hạt nhân, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí, bệnh nhân M. tuổi cao mắc ung thư dạ dày giai đoạn III, nhiều bệnh lý nền dẫn đến ăn uống kém, thể trạng gầy yếu và tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến trong quá trình phẫu thuật.

Do đó, các bác sĩ điều chỉnh nâng cao thể trạng và các chỉ số tim mạch cho người bệnh trước khi tiến hành phẫu thuật.

Sau 2 tuần, sức khỏe người bệnh tiến triển và bệnh viện tiến hành phẫu thuật. Trong quá trình mổ, kíp phẫu thuật cắt toàn bộ dạ dày, nạo vét hạch và tạo hình ruột non thay thế dạ dày cắt bỏ. Người bệnh được kiểm soát về huyết áp, tình trạng đông máu, nuôi dưỡng tĩnh mạch, nâng cao thể trạng, kiểm soát hô hấp trong suốt quá trình phẫu thuật, hậu phẫu.

Nhờ nhận định và kiểm soát tốt tình trạng sức khỏe cho người bệnh, các bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ dạ dày thành công cho cho người bệnh. Sau phẫu thuật sức khỏe người bệnh ổn định và đã được xuất viện. Người bệnh được hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng tại nhà, dùng thuốc chống đông và điều trị hóa chất bổ trợ tại bệnh viện theo kế hoạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn