MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vài chiêu đơn giản có thể “dẹp loạn” côn trùng nguy hiểm trong nhà bạn

Minh Huyền (Theo Brightside) LDO | 16/10/2019 15:07
Những loài côn trùng như rệp hay nhện không những trông kém xinh mà còn làm cho ngôi nhà của chúng ta trở nên ô uế. Sử dụng những loại hóa chất để loại bỏ chúng có thể gây hại cho con người, vật nuôi và môi trường. Tận dụng các phương pháp tự nhiên để xua đuổi đám bọ phiền phức ra khỏi nhà mình nên là biện pháp được ưu tiên để bảo vệ ngôi nhà của bạn.

Dùng dầu bạc hà để xua đuổi sâu bệnh

Ảnh: Brightside

Dầu bạc hà là một loại thuốc chống côn trùng mạnh và hiệu quả. Tuy nhiên,  nó có thể gây kích ứng da ở người và vật nuôi. Để tránh điều này, bạn nên trộn dầu bạc hà với nước để pha loãng. Xịt hỗn hợp này vào những nơi bạn muốn dẹp đám côn trùng. Ngoài ra, phun nó dọc theo cửa sổ và cửa ra vào của bạn để giữ cho bọ không xâm nhập.

Tự làm thuốc xịt chống sâu bệnh tự nhiên.

Ảnh: Brightside

Bạn có thể làm thuốc chống côn trùng tự nhiên của riêng bạn. Để làm như vậy, hãy trộn giấm táo, dầu, hạt tiêu và xà phòng lỏng trong một bình xịt. Xịt dung dịch này mỗi ngày trong nhà của bạn. Ngoài ra, hãy nhớ phun nó dọc theo cửa sổ, bệ cửa sổ và cửa ra vào để các con bọ buộc phải tránh xa. Đặc biệt, đừng quên xịt nó sau khi trời mưa.

Giữ nhà và môi trường xung quanh sạch sẽ.

Ảnh: Brightside

Chắc chắn rằng những nơi ô uế và kém sạch sẽ là môi trường tốt nhất cho những con bọ phát triển, vì vậy, bạn phải giữ môi trường xung quanh sạch sẽ. Hút bụi toàn bộ ngôi nhà của bạn ít nhất một lần một tuần. Đừng quên dọn dẹp những nơi như gầm giường hoặc trên nóc tủ quần áo. Loại bỏ mạng nhện ngay lập tức khi bạn nhìn thấy

Nuôi một con mèo.

Ảnh: Brightside

Mèo rất dễ thương, và chúng cũng là động vật ăn thịt. Mèo sẽ giúp bạn xua đuổi mọi loài côn trùng mà chúng nhìn thấy. Có một con mèo cưng bạn không những sẽ có một người bạn bên cạnh, mà cả ngôi nhà của bạn sẽ không có bọ hay bất cứ loài gặm nhấm nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn