MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trang thông tin quảng cáo có dùng hình ảnh bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai

Vì sao đã cấm nhưng bác sĩ BV Bạch Mai vẫn quảng cáo thực phẩm chức năng?

L.Hà LDO | 30/10/2017 09:59
Thời gian gần đây, trên trang thông tin (http://hamomax.vn) quảng cáo thực phẩm chức năng Hamomax – hạ mỡ máu, giảm mỡ gan, ổn định huyết áp và ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ có sử dụng hình ảnh của bác sĩ quảng cáo. Trong khi đó theo quy định của Bộ Y tế, điều này bị cấm.

Tại trang thông tin của sản phẩm Hamomax, có đăng tải bài và hình ảnh bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) nói về sản phẩm Hamomax. Cụ thể, bài viết: “PGS.TS.BS cao cấp Bệnh viện Bạch Mai: Tìm ra phương pháp hạ mỡ máu cao không gây tác dụng phụ”. Bài viết đề cập đến PGS.TS.BS Đỗ Quốc Hùng, Bệnh viện Bạch Mai là bác sĩ tim mạch đã dùng Hamomax cho bệnh nhân, đã và đang dùng cho bản thân.

Trong bài viết, bác sĩ Hùng cho biết: "Dùng thử Hamomax, bản thân tôi không gặp bất kì phản ứng phụ nào. Sau một tháng, tôi kiểm tra lại thì mỡ máu về gần như là bình thường. Điều tôi phấn khởi hơn hẳn là xét nghiệm men gan vẫn ở giá trị bình thường và tôi thấy ưu điểm của Hamomax…”.

Bác sĩ Hùng đã quyết định lựa chọn sản phẩm này để dùng thử và kê đơn cho bệnh nhân, tuy nhiên “Lựa chọn Hamomax không phải ngẫu nhiên mà là dựa trên kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, kinh nghiệm nhiều năm làm nghiên cứu khoa học và bằng trực giác của một bác sĩ, tôi đã lựa chọn Hamomax cho mình và cho những bệnh nhân của mình”.

Thông tin trên khiến nhiều người thắc mắc, tại sao bác sĩ lại quảng cáo cho thực phẩm chức năng. TS Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) - cho biết: Sau khi nhận được thông tin trên, đang làm rõ thông tin doanh nghiệp sử dụng hình ảnh PGS.TS.BS của Bệnh viện Bạch Mai quảng bá thực phẩm chức năng Hamomax.

“Quy định của Bộ Y tế đã nghiêm cấm các doanh nghiệp sử dụng, lợi dụng danh nghĩa, biểu tượng, hình ảnh, địa vị, uy tín, thư tín của tổ chức y tế, cán bộ y tế để quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng”, TS Phong nói.

Theo một lãnh đạo Bệnh viện này cho biết: PGS.TS.BS được sử dụng hình ảnh trong quảng cáo sản phẩm trên hiện không làm công tác quản lý; tuy nhiên, Bệnh viện Bạch Mai vẫn ký hợp đồng với bác sĩ này làm công tác chuyên môn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn