MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Thân Thị Thanh (71 tuổi) ở Hà Tĩnh đi lại, cử động như bình thường sau khi được phẫu thuật cột sống bằng Robot ứng dụng (Ảnh: TL)

Việt Nam là nước thứ 2 châu Á phẫu thuật cột sống bằng robot

Thùy Linh LDO | 28/04/2017 14:39
Phẫu thuật cột sống là một kỹ thuật khó, song sau 5 năm triển khai, đã có hơn 1.600 bệnh nhân được các bác sĩ BV Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật thành công, giúp họ thay đổi cuộc sống vốn khổ sở vì bị bệnh cột sống.

Kỹ thuật có độ chính xác gần như tuyệt đối

Bà Thân Thị Thanh (71 tuổi, ở Hà Tĩnh) là bệnh nhân đầu tiên được phẫu thuật cột sống bằng robot tại Bệnh viện Việt Đức. Bà Thanh cho hay, 2 năm trước, bà mắc bệnh về cột sống. Bà cảm thấy rất đau đớn và đi đứng rất khó khăn, cứ đi được khoảng 5m là phải dừng lại nghỉ. Sau mổ 1 tuần, sức khỏe hồi phục, bà đã đi lại được. Bà cho hay: “Sau mổ, sức khỏe của tôi hồi phục nhanh, tôi vận động, đi lại tốt như những người bình thường và không có biến chứng nào”.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thạch - Chủ tịch Hội chấn thương chỉnh hình Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội chấn thương chỉnh hình châu Á – người đưa kỹ thuật phẫu thuật cột sống bằng robot về Việt Nam - cho biết, phẫu thuật cột sống bằng robot là kỹ thuật của người giàu để phục vụ người nghèo. Mổ phẫu thuật cột sống bằng robot đã được BHYT chi trả.

Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Thạch, phẫu thuật cột sống bằng robot là phẫu thuật được thực hiện tại nhà, tức là: Bác sĩ đã có những dữ liệu của người bệnh trong máy tính và sẽ tính toán để tạo ra kích thước của vít, độ dài của vít phù hợp với từng đốt sống của người bệnh và sau đó sẽ đưa chuyển cho robot tiến hành kỹ thuật mổ.

Phẫu thuật bằng robot sẽ tránh được tình trạng mất nhiều máu trong mổ. Khi tiến hành mổ bằng robot, khoảng rạch da rất nhỏ, ít xâm lấn, nên vết thương không phải tiếp xúc nhiều với môi trường vì vậy mà khả năng nhiễm trùng rất nhỏ so với mổ thông thường.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thạch cho biết, trước đây, khi phẫu thuật cột sống bằng phương pháp bắt vít kinh điển, cả bệnh nhân và phẫu thuật viên đều phải chịu mức độ phơi nhiễm của tia X cao nhưng dưới sự định vị robot Renaissance, mức phơi nhiễm tia X đã giảm đến 98.2% đối với cả người bệnh và thầy thuốc. Điều này giúp giảm tối đa nguy cơ mắc bệnh ung thư của phẫu thuật viên và người bệnh.

Phẫu thuật thành công 600 ca bằng robot

Theo đánh giá của chuyên gia y tế thế giới, BV Hữu nghị Việt Đức là đơn vị đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ 2 ở châu Á sau Nhật Bản thực hiện phẫu thuật cột sống bằng robot định vị chính xác Renaissance. 

Tại hội thảo cập nhật những tiến bộ mới nhất về phẫu thuật cột sống bằng robot tổ chức ngày 26.4 ở Hà Nội, ông Amir Kimel-Giám đốc Hãng Mazor Robotic đánh giá: BV Hữu nghị Việt Đức là trung tâm phẫu thuật cột sống ứng dụng định vị robot hỗ trợ chính xác Renaissance cho người bệnh đầu tiên với số lượng nhiều nhất tại Đông Nam Á. Hiện có 20 nước trên thế giới ứng dụng phẫu thuật bằng robot, 160 robot đã được đưa vào ứng dụng và thực hiện được trên 25.000 ca phẫu thuật.

GS.TS. Trịnh Hồng Sơn- Phó Giám đốc BV Việt Đức cho biết, từ tháng 12.2012, BV Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện mổ cột sống bằng kỹ thuật robot và được các chuyên gia thế giới ghi nhận là trung tâm phẫu thuật cột sống ứng dụng định vị robot hỗ trợ chính xác Renaissance đầu tiên và nhiều nhất Đông Nam Á. Tới nay, Việt Nam đã thực hiện hơn 600 ca phẫu thuật bằng robot. Sau phẫu thuật, bệnh nhân không bị tai biến, có cuộc sống khỏe mạnh, chất lượng.

Tổ chức Nghiên cứu và ứng dụng robot trong phẫu thuật cột sống quốc tế đã đánh giá cao và trao tặng Khoa Phẫu thuật cột sống - Bệnh viện Việt Đức và Thầy thuốc Nhân dân, PGS.TS. Nguyễn Văn Thạch Kỷ niệm chương “Vì sự tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng robot hỗ trợ chính xác Renaissance để điều trị cho người bệnh”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn