MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vỗ ợ hơi đúng cách cho trẻ

Hà Chi (THEO BABYCENTER.COM) LDO | 22/12/2022 06:30

Hiện tượng đầy hơi thường khiến trẻ quấy khóc, khó chịu, nôn trớ và ngủ không yên giấc. Dưới đây là 3 cách hướng dẫn bố mẹ cách vỗ ợ hơi cho trẻ.

Khi nào cần vỗ ợ hơi cho trẻ?

- Khi trẻ tỏ ra không hợp tác trong khi ăn như khóc, không ăn, ngồi vặn vẹo thì bố mẹ nên thử vỗ ợ hơi cho trẻ.

- Đối với trẻ bú bình, bố mẹ nên vỗ ợ hơi sau mỗi lần trẻ bú được 60 đến 90ml sữa. 

- Đối với trẻ bú mẹ, vỗ ợ hơi cho trẻ trước mỗi lần chuyển sang cho bú bên ngực còn lại.

Dù việc vỗ ợ hơi cho bé là cần thiết song không phải trẻ nào cũng cần ợ hơi thường xuyên. Bố mẹ cần lưu ý đến tình trạng của con mình để có cách vỗ ợ hơi cho bé với tần suất hợp lý. 

Cách vỗ ợ hơi cho trẻ

Bài viết này giới thiệu 3 cách vỗ ợ hơi cho trẻ có hiệu quả mà bố mẹ có thể áp dụng:

Ẵm trẻ nằm trên ngực hoặc trên vai của bố mẹ

Bố mẹ có thể đặt trẻ cao trên vai, sao cho bụng của trẻ kê nhẹ lên vai của bố mẹ. Tiếp đó, hãy giữ bé bằng một tay, tay còn lại vỗ nhẹ hoặc chà nhẹ trên lưng của bé.

Lưu ý, ba mẹ cần chắc chắn rằng, trẻ có thể hô hấp một cách thoải mái ở tư thế này và không bị tụt xuống về sau vai của bố mẹ quá nhiều.

Hãy cho trẻ ngồi vào lòng

Một cách khác bố mẹ có thể áp dụng, đó là để trẻ ngồi tựa lưng vào lòng mình. Hãy sử dụng một tay để bế trẻ, lòng bàn tay nâng đỡ phần ngực của bé, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm và hàm dưới. 

Lưu ý, không nên đặt ngón tay vào bên trong miệng của bé. Và cho bé ngồi hướng nhẹ về phía trước, vỗ lưng trẻ bằng tay còn lại.

Các động tác trên đều nên thực hiện một cách nhẹ nhàng, tránh làm đau bé.

Cho trẻ úp mặt vào lòng bạn

Khi trẻ bị đầy hơi, bố mẹ cũng có thể áp dụng cách cho bé nằm úp mặt vào chân, sao cho trẻ được nằm ở tư thế bắt chéo ngang qua gối và hướng vuông góc với cơ thể của bố mẹ.

Tiếp đó, bố mẹ dùng một tay đỡ cằm và hàm của bé. Chắc chắn rằng đầu của bé không quá thấp hơn phần còn lại của cơ thể, để máu không bị dồn về phía đầu. 

Cuối cùng, hãy dùng tay còn lại, chà nhẹ vào lưng của bé.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn