MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Vạn đang có dấu hiệu hồi tỉnh.

Vụ 3 khách tử vong và nguy kịch tại Đà Nẵng: Nạn nhân thứ ba đã nhận biết được người thân

THUỲ TRANG LDO | 18/09/2018 13:49
Sau hai ngày điều trị, anh Đặng Ngọc Vạn - nạn nhân thứ ba trong vụ nhiễm độc tại Đà Nẵng đã nhận biết được người thân, cử động được tay.

Sáng 18.9, anh Đ.T - người thân và hiện túc trực tại bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc cho anh Đặng Ngọc Vạn - cho hay, anh Vạn đang có dấu hiệu phục hồi dần.

“Một vài lần vào thăm, chúng tôi có thấy anh đã cử động được tay, mở được mắt và nhận biết được người quen khi nghe gọi. Khi ai gọi hay hỏi han gì, anh Vạn đã biết gật đầu” – anh T cho hay.

Chia sẻ về những thông tin ít ỏi mà gia đình nắm được, anh T cho biết, chuyến đi du lịch lần này của anh Vạn là đi cùng với các gia đình đồng nghiệp trong công ty, trong đó có cả sếp của anh Vạn. Tuy nhiên, vì không đặt theo tour nên lịch trình vào ngày trước khi sự việc xảy ra có thể cả đoàn cùng biết nhưng khi hai vợ chồng anh Vạn tách đoàn thì gia đình ăn gì, đi đâu cũng không ai rõ.

“Chuyến du lịch không theo lịch trình cụ thể mà các gia đình được tự do sinh hoạt. Thêm nữa, hai vợ chồng Vạn có khá nhiều người quen, bạn bè ở Đà Nẵng nên gia đình có vài lần tách đoàn để đi thăm.

Tối trước khi xảy ra sự việc, gia đình anh Vạn đến thăm nhà người thân bên vợ. Phía gia đình đó cũng đã thông báo cho mọi người biết ngay sau khi sự việc xảy ra. Còn việc sau đó anh Vạn có đưa vợ con đi ăn ở đâu không thì không ai rõ. Bây giờ chỉ mong anh Vạn hồi tỉnh mới biết được rõ mọi chuyện” – anh T cho hay.

Thời điểm anh Vạn cùng gia đình nhập viện tại bệnh viện Hoàn Mỹ, anh T cho biết, anh Vạn có liên lạc và người thân tại Đà Nẵng đến bệnh viện. Thế nhưng suốt quá trình này, không ai nghe anh Vạn đề cập đến việc do đâu mà cả nhà bị mệt, choáng.

Về các kết quả xét nghiệm, pháp y,... các cơ quan điều tra và Sở Y tế Đà Nẵng vẫn đang tích cực vào cuộc để sớm đưa ra kết quả chính thức nguyên nhân của vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn