MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh toa thuốc điều trị do bệnh nhân đưa trên mạng xã hội. Ảnh: M.C

Vụ sáng “không có thai”, chiều “có thai”, Bộ Y tế vào cuộc, sẽ xử nghiêm

LH LDO | 27/06/2018 16:53
Ngày 25.6, chị N.T.M.C "tố" Bệnh viện FV (TPHCM) thực hiện khám cho bệnh nhân trong cùng một ngày cho 2 kết quả khác nhau: Sáng thử “không có thai”, chiều bảo “có thai”. Bộ Y tế đã vào cuộc yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc.

Theo đó, chiều ngày 27.6, TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Giám đốc Sở Y tế TPHCM chỉ đạo Bệnh viện FV khẩn trương xác minh thông tin có hay không việc bệnh nhân sáng thử “không có thai”, chiều bảo “có thai”.

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của Bệnh viện FV và trách nhiệm về phía người bệnh (thành lập Hội đồng chuyên môn trong trường hợp cần thiết); Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành nếu có sai phạm; Công khai thông tin và kết quả xác minh cho cơ quan truyền thông.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế TPHCM báo cáo về Cục trước ngày 3.7.

Trước đó, chị N.T.M.C đến Bệnh viện FV khám bệnh. Sau khi khám, siêu âm và thử nước tiểu, với kết quả “âm tính”, bác sĩ kết luận chị C “không có thai”, nhưng có dịch ứ trong lòng tử cung. Tiếp đó, bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân về nhà uống thuốc Misoprostol 200mcg (10 viên)...

Chiều 17 giờ cùng ngày, chị C uống thuốc theo toa... Nhưng sau đó, chị C đau bụng dữ dội, tử cung co thắt... Người nhà vội vàng đưa chị C vào Bệnh viện FV cấp cứu. Sau khi chẩn đoán lại, bác sĩ cho rằng bệnh nhân “bị băng huyết do sảy thai”. Bác sĩ thử nước tiểu, kết quả “dương tính”.

Như vậy, trong cùng một ngày, một bệnh viện, một phương pháp thử nước tiểu (test), nhưng Bệnh viện FV cho ra 2 kết luận khác nhau – sáng “không có thai”, chiều “có thai”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn