MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người thân đau đớn, bức xúc trước cái chết của thai phụ Thu. Ảnh: TH

Vụ thai phụ tử vong sau phẫu thuật: Quy trình phẫu thuật mổ phiên là đúng

Trần Hóa LDO | 14/08/2018 11:02
Hội đồng chuyên môn kết luận: Quy trình phẫu thuật mổ phiên là đúng. Khoa Phẫu thuật gây mê bố trí, phân công trực điều dưỡng phòng Hồi tỉnh để theo dõi sát bệnh nhân kịp thời, đúng quy trình.

Ngay sau khi xảy ra trường hợp tử vong sau phẫu thuật u nang buồng trứng của thai phụ Nguyễn Thị Minh Thu (SN 1991, trú phường Trần Hưng Đạo, TP. Quảng Ngãi), mang thai 14 tuần, Sở Y tế có văn bản yêu cầu Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi làm rõ nguyên nhân.

Ngày 13.8, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi đã có báo cáo kết quả vụ việc về trường hợp thai phụ Nguyễn Thị Minh tử vong sau phẫu thuật u nang buồng trứng xảy ra ngày 8.8.

Sau khi phân tích hồ sơ, bệnh án, xem xét các phân tích, Hội đồng chuyên môn kết luận: Quy trình phẫu thuật mổ phiên là đúng; Khoa Phẫu thuật gây mê bố trí, phân công trực điều dưỡng phòng Hồi tỉnh để theo dõi sát bệnh nhân kịp thời, đúng quy trình; bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê thường xuyên theo dõi người bệnh trước và sau mổ để động viên, chia sẻ kịp thời. Hồ sơ bệnh án phải ghi rõ ràng, cụ thể.

Báo cáo nhấn mạnh: "Thai phụ Nguyễn Thị Minh Thu suy hô hấp tuần hoàn không hồi phục dẫn đến tử vong phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi".

Như Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 8.8, chị Nguyễn Thị Minh Thu vào Bệnh viện sản nhi Quảng Ngãi thăm khám và được bác sĩ thông báo chị mang thai được 14 tuần tuổi và bị u nang buồng trứng trái.

Sau đó, chị Thu được phẫu thuật nội soi cắt bỏ u nang buồng trứng. Gần 2 giờ phẫu thuật, thai phụ bị trụy tim, mạch yếu, các y bác sĩ tiếp tục hồi sức tích cực nhưng bệnh nhân tử vong ngay sau đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn