MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỹ phê duyệt xét nghiệm máu tìm kháng thể virus SARS-CoV-2 đầu tiên hôm 2.4. Ảnh: NYT.

Xét nghiệm kháng thể SARS-CoV-2 trong 15 phút của Mỹ có tác dụng gì?

Thanh Hà LDO | 03/04/2020 09:14
Xét nghiệm kháng thể virus SARS-CoV-2 có thể giúp các nhà khoa học hiểu mức độ lây nhiễm lan rộng như thế nào, thời gian cơ thể người duy trì miễn dịch sau khi hồi phục. 

Ngày 2.4, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt xét nghiệm mới với kháng thể virus SARS-CoV-2 cho sử dụng lần đầu tiên tại Mỹ, New York Times thông tin. 

Các xét nghiệm hiện có nhằm tìm ra các đoạn gene virus cho thấy tình trạng lây nhiễm đang diễn ra. Các bác sĩ sẽ lấy dịch mũi và họng và phóng đại bất kỳ vật liệu di truyền nào từ virus được tìm thấy ở đây. 

Ngược lại, xét nghiệm mới được phê duyệt tìm kiếm các kháng thể bảo vệ qua lấy máu ở đầu ngón tay. Phương pháp này cho các bác sĩ biết liệu bệnh nhân có từng phơi nhiễm với virus và giờ có thể có một số khả năng miễn dịch hay không. 

Thông tin này quan trọng vì nhiều nguyên do. Những người có khả năng miễn dịch có thể an toàn di chuyển khỏi nhà và giúp củng cố lực lượng lao động. Việc biết bản thân có kháng thể không cũng đặc biệt quan trọng với các y bác sĩ. 

Xét nghiệm kháng thể cuối cùng sẽ mang tới cho các nhà khoa học nhận thức rõ hơn về mức độ lây nhiễm trong dân số, đồng thời giúp các nhà nghiên cứu tính toán chính xác hơn tỉ lệ tử vong.

Xét nghiệm kháng thể mới vừa được phê duyệt do Cellex sản xuất, tìm kiếm 2 loại kháng thể: immunoglobulin M - được cơ thể tạo ra vài ngày sau khi bị nhiễm bệnh và immunoglobulin G - được tạo ra muộn hơn nhưng đặc biệt được hình thành nhằm vô hiệu hóa kẻ tấn công. 

Xét nghiệm của Cellex cho kết quả trong 15 phút. 

New York Times lưu ý, nhưng chỉ có kháng thể không đảm bảo khả năng miễn dịch với virus SARS-CoV-2. Xét nghiệm mới chỉ tìm ra sự hiện diện của kháng thể và đưa ra câu trả lời định tính dạng có hoặc không chứ không cho biết bất kỳ kháng thể nào hoạt động tốt như thế nào, Tiến sĩ Angela Rasmussen -  nhà virus học tại Đại học Columbia ở New York, Mỹ, cho biết.

Một số người bị nhiễm bệnh tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh mẽ trong khi những người khác thì không. Và các nhà khoa học không biết khả năng miễn dịch virus này có thể kéo dài được bao lâu. 

Mặc dù xét nghiệm mới được phê duyệt cho chẩn đoán nhưng xét nghiệm kháng thể không có khả năng dương tính trong những ngày đầu bị lây nhiễm. Bằng chứng mới cho thấy mọi người dễ lây lan nhất từ hai đến ba ngày trước khi phát triệu chứng.

Bác sĩ Rasmussen lưu ý, trong những trường hợp đó, khó để khẳng định xét nghiệm này sẽ tốt như thế nào. 

"Xét nghiệm này có lẽ là hữu ích nhất để xét nghiệm nhanh cho những người trong phòng khám có triệu chứng và không tác dụng quá nhiều với những người không có triệu chứng hoặc tiền triệu chứng" - ông nói. 

Các xét nghiệm PCR (phản ứng chuỗi polymerase) truyền thống, bằng việc lấy dịch mũi và cổ họng, có nhiều khả năng phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2. 

Trước Mỹ, các xét nghiệm kháng thể đã được sử dụng ở Trung Quốc, Singapore và một số quốc gia khác. Bộ Y tế công của Anh đã mua hàng triệu xét nghiệm kháng thể và hy vọng có thể đưa các xét nghiệm này sử dụng tại nhà ở vương quốc Anh. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn