MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ca nhiễm cúm A/H5 đầu tiên ở Khánh Hòa đang phải thở máy

Phương Linh LDO | 22/03/2024 18:32

Ca nhiễm cúm A/H5 lần đầu ghi nhận ở Khánh Hòa đang có diễn biến nặng.

Chiều 22.3, ông Bùi Xuân Minh - Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, bệnh nhân phát hiện dương tính với cúm A/H5 vẫn đang diễn biến nặng. Sở Y tế đã phát văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay các hoạt động đáp ứng chống dịch, khẩn trương điều tra, giám sát, phát hiện bệnh nhân và người tiếp xúc với trường hợp nhiễm virus cúm A/H5, các yếu tố dịch tễ liên quan.

Trước đó, ngày 11.3, bệnh nhân B.T.Đ. (21 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa), sinh viên một trường đại học trên địa bàn Nha Trang có triệu chứng sốt, ho nhẹ nên tự mua thuốc uống.

Ngày 15.3, B.T.Đ. về nhà ở Thị xã Ninh Hòa thấy không bớt nên đến khám tại Cơ sở 2 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. Tại đây B.T.Đ. được chẩn đoán viêm họng - thanh quản cấp/ theo dõi sốt xuất huyết Dengue và đề nghị nhập viện. Tuy nhiên, B.T.Đ. không đồng ý nhập viện nên được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú.

Hôm sau, 16.3, B.T.Đ. thấy mệt nặng hơn nên vào Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa trong tình trạng sốt cao, đau bụng quanh rốn, đi cầu lỏng, được chẩn đoán nhiễm khuẩn ruột, nhiễm trùng huyết có dấu hiệu cảnh báo nên nhập viện.

Đến ngày 17.3, bệnh diễn biến nặng nên bệnh nhân Đ. được chuyển vào khoa Nội tổng hợp thần kinh - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa với chẩn đoán viêm phổi, nhiễm trùng tiểu. Đến 14h ngày 18.3 bệnh nhân khó thở, thở nhanh nên được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Ngày 20.3, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân B.T.Đ. từ Viện Pasteur Nha Trang phát hiện bệnh nhân dương tính với cúm A/H5. Ngay sau đó bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa để điều trị cách ly.

Theo bác sĩ Tôn Thất Toàn - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Khánh Hòa, bệnh nhân đang diễn biến nặng, đang thở máy và điều trị tích cực.

“Đây là ca nhiễm cúm A/H5 đầu tiên được ghi nhận tại Khánh Hòa từ trước đến nay. Cúm A/H5 không dễ dàng lây lan từ người sang người. Người bị nhiễm virus cúm A/H5 chủ yếu thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với động vật bị bệnh”- ông Toàn thông tin.

Trong ngày 22.3, CDC Khánh Hòa phối hợp với Chi cục Thú y vùng 4 và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, theo dõi sức khỏe, khử khuẩn môi trường tại hộ gia đình, hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh.

Kết quả 5 mẫu bệnh phẩm lấy ngày 21.3 trên đàn gia cầm, gồm 2 mẫu ở đàn gà trong nhà bệnh nhân, 1 mẫu đàn vịt cách nhà 50m, 2 mẫu chim ở nơi bệnh nhân thường tới đều âm tính với virus A/H5.

Theo dõi 84 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân

CDC Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị đã tiến hành lập danh sách 20 cán bộ y tế có tiếp xúc gần với bệnh nhân để theo dõi sức khỏe, thực hiện khử khuẩn các khu vực khám, điều trị, xe vận chuyển. 4 người nhà bệnh nhân và 6 bạn cùng phòng, 60 sinh viên học cùng lớp với bệnh nhân cũng được theo dõi.

Kết quả 6 mẫu bệnh phẩm là bạn cùng phòng với bệnh nhân âm tính với cúm A. Tình hình sức khỏe những người tiếp xúc với bệnh nhân vẫn ổn định, chưa phát hiện triệu chứng nghi ngờ bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn