MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

An Giang: Gia cảnh hai học sinh đuối nước rất khó khăn

Lục Tùng LDO | 16/03/2020 18:54

Sau khi biết được gia cảnh hai học sinh đuối nước vào diện khó khăn, lãnh đạo địa phương và nhiều nhà hảo tâm đã đóng góp hỗ trợ tiền, kết xây nhà ...

Chiều 16.3, đoàn công tác thành phố Long Xuyên do ông Phạm Thành Thái - Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch UBND thành phố - đã đến tận gia đình hai học sinh đuối nước thăm hỏi, động viên. Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Thái mong muốn các gia đình vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn, sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống.

Thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình em Đ.T.M.Th, ngụ tại phường Mỹ Phước. Ảnh: LT

Thay mặt đoàn, ông Thái cũng đã trao hỗ trợ bước đầu cho gia đình em N.H.T. sinh năm 2010, học sinh lớp 4C Trường Tiểu học Châu Văn Liêm, thành phố Long Xuyên (hiện tạm trú tại phường Mỹ Long) số tiền 49,5 triệu đồng và gia đình em Đ.T.M.Th. sinh năm 2009, học sinh lớp 5A Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức (ngụ tại phường Mỹ Phước) số tiền 21,75 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của thành phố Long Xuyên và nhà hảo tâm đóng góp.

Sau khi biết được cuộc sống gia đình của 2 học sinh này rất khó khăn, nhất là chỗ ở, ông Thái và đoàn công tác quyết định hỗ trợ cho hai gia đình hai căn nhà Đại đoàn kết.

Thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình em N.H.T. tạm trú tại phường Mỹ Long. Ảnh: LT

Như Lao Động phản ánh, vào khoảng 19h ngày 14.3, gia đình hai em học sinh đến Công an phường Mỹ Phước trình báo việc con em họ bị mất tích.

Sau những nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 17h ngày 15.3, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể hai em tại đoạn sông thuộc khu vực rạch Tầm Bót, giáp sông Hậu, thuộc phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.

Ngay trong tối 15.3, sau khi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xác định 2 học sinh tử vong do đuối nước, cơ quan chức năng đã bàn giao hai thi thể cho gia đình thực hiện các thủ tục mai táng theo phong tục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn