MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Bùi Văn Cường - nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao quà của cứu trợ của Quỹ Tấm Lòng Vàng cho bà con giáo dân ở xã Phương Mỹ (nay là Điền Mỹ) huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trong trận lũ lụt năm 2016. Ảnh: Trần Tuấn.

Ấn tượng khó quên khi cùng Quỹ Tấm lòng Vàng cứu trợ lũ lụt tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN LDO | 15/10/2021 07:49
Hằng năm, mỗi khi mưa lũ gây thiệt hại cho nhân dân Hà Tĩnh thì Quỹ Tấm lòng Vàng đều trích nguồn đi cứu trợ. Một trong những lần cứu trợ lớn cho Hà Tĩnh của Quỹ Tấm lòng Vàng và để lại ấn tượng khó phai trong tôi là 2 chuyến cứu trợ trong trận lũ kép lịch sử năm 2016.

Còn nhớ, tháng 10 năm 2016, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương ở Hà Tĩnh. Trong đó, thiệt hại nặng nhất vẫn là huyện miền núi Hương Khê.

Ngay sau đó, Quỹ Tấm Lòng Vàng đã quyết định trích nguồn đi cứu trợ cho bà con nhân dân và một số trường học bị thiệt hại. Hôm đó là ngày 19.10, ông Nguyễn Văn Ngàng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại thời điểm đó cùng nhà báo Trần Duy Phương - TBT Báo Lao Động (thời điểm năm 2016), Giám đốc Quỹ Tấm Lòng Vàng dẫn đầu đoàn cứu trợ của Quỹ Tấm Lòng Vàng sáng sớm đã vượt gần 80km từ thành phố Hà Tĩnh lên trao hỗ trợ trao 50 triệu đồng cho Trường Mầm non Hương Trạch. 

Khi đoàn đến trao hỗ trợ, các cô giáo đang lấm lem bùn đất bận lau dọn lại trường lớp, vệ sinh, tẩy rửa sạch lại đồ chơi cho các cháu. Nhận quà của Quỹ Tấm Lòng Vàng, các cô giáo rất xúc động. Cô Hiệu trưởng Trần Thị Hải Yến khi đó chia sẻ rằng “Rất bất ngờ khi Quỹ Tấm Lòng Vàng đến hỗ trợ được sớm, kịp thời như vậy. Đoàn là đơn vị đầu tiên đến hỗ trợ cho nhà trường”.

Quỹ Tấm Lòng Vàng hỗ trợ Trường Mầm non Hương Trạch bị thiệt hại trong trận mưa lũ năm 2016. Ảnh: Trần Tuấn.

Rời trường Mầm non Hương Trạch đoàn đến trụ sở Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Ngọc (xã Hương Trà) trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các công nhân. Tiếp đó đoàn trao 120 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng gồm gạo và tiền mặt cho 120 hộ giáo dân ở thôn Tân Phố, xã Gia Phố. 

Rời rốn lũ Hương Khê, đoàn đã đến thắp hương chia buồn, trao hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình anh Thân Văn Thuần (27 tuổi, ở xóm Chi Lệ, xã Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) - nạn nhân bị lũ cuốn tử vong trong đêm khi đi giúp hàng xóm sơ tán tài sản tránh lũ.

Trời trưa đã đứng bóng, chúng tôi ai nấy bụng đã cồn cào đói sau hành trình dài ngồi xe chạy gấp gáp cho kịp kế hoạch trao quà. Ngỡ đã được nghỉ ăn cơm trưa nhưng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Ngàng quyết định tiếp tục đến Trường Tiểu học xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) để trao hỗ trợ. Khi chúng tôi đến, sân trường đang phơi trắng sách vở, tài liệu bị ngập lụt. Chia sẻ với thiệt hại của nhà trường, đoàn trao 50 triệu đồng để trước mắt mua sắm lại một phần thiết bị phục vụ công tác dạy, học. 

Chiều cùng ngày, Quỹ Tấm Lòng Vàng ủy quyền cho LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh trao 50 triệu đồng cho Trường Mầm non xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên). Tiếp đó, đoàn thắp hương, trao 10 triệu đồng hỗ trợ cho 2 gia đình nạn nhân tử vong trong lũ ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh và phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh.

Sau đợt cứu trợ cuối tháng 10 thì những ngày đầu tháng 11 năm 2016, tại huyện Hương Khê xảy ra thêm trận lũ kép gây thiệt hại nặng nề. Ngay sau đó, ngày 6.11, đoàn công tác do Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường (năm 2016) cùng bà Phan Thu Thủy - Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động và lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, lãnh đạo công đoàn Hà Tĩnh đã trực tiếp về trao quà của Quỹ Tấm Lòng Vàng cho bà con giáo dân vùng lũ xã Phương Mỹ và Hà Linh của huyện Hương Khê. Có 170 hộ dân được nhận quà của đoàn với tổng số tiền 130 triệu đồng. Trong đó, mỗi suất gồm 1 chăn ấm trị giá 300.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt.

Nhà báo Lâm Chí Công - Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung Bộ trao quà Quỹ Tấm Lòng Vàng cho bà con giáo dân xã Hà Lĩnh huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trong trận lũ lụt năm 2016. Ảnh: Trần Tuấn.

Đã 5 năm sau trận lũ lịch sử năm 2016 ở Hương Khê. Hẳn nhiều người dân nơi đây vẫn chưa quên được ân tình “một miếng khi đói bằng một gói khi no” mà Quỹ Tấm Lòng Vàng mang đến cho họ. Đặc biệt, mới đây, Quỹ Tấm Lòng Vàng đã quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình nhà ở nội trú cho giáo viên, công chức, viên chức công tác xa nhà ở xã miền núi Hương Liên, huyện Hương Khê. Dự án đang sắp sửa khởi công…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn