MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cháu Nguyễn Đình Nghĩa bị ung thư hạch khi mới 3 tuổi. Ảnh: GĐCC

LD 20001: Gia đình nghèo phải cầm cố sổ đỏ để chữa bệnh cho con

Phạm Đông LDO | 07/01/2020 07:00

Khi vừa nhận quyết định thu hồi ruộng muối từ xã, chị Trương Thị Thiết (42 tuổi, thôn Vĩnh Phong, xã Hồ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) lại phát hiện người con út mắc bệnh ung thư hạch khiến gia đình ngày càng khó khăn.

Vợ chồng chị Trương Thị Thiết thuộc hộ đông con với 4 miệng ăn nên cuộc sống mỗi lúc một túng bấn hơn. Mới đây, gia đình chị Thiết nhận quyết định thu hồi ruộng muối từ xã, 2 vợ chồng chị đành đi làm phụ hồ để kiếm 150.000 đồng/ngày. Công việc vất vả, cực khổ, hôm có việc thì may ra có chút tiền đong gạo, hôm không có việc thì cả nhà phải chịu cảnh nheo nhóc.

Giữa thời điểm chịu cảnh cơ cực, con út chị Thiết là cháu Nguyễn Đình Nghĩa, mới lên 3 tuổi, được phát hiện mắc bệnh ung thư hạch. Tháng 8.2019, cháu Nghĩa được chuyển sang Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) điều trị. Dù mới chỉ đưa con đi viện chưa bao lâu, gia đình chị Thiết hoàn toàn kiệt quệ về kinh tế. Số nợ đã lên đến hơn 100 triệu đồng.

Mới đây, chị Thiết còn phải đặt cả sổ đỏ để thế chấp vay tiền nhằm có tiền đóng viện phí, mua hoá chất ngoài danh mục bảo hiểm.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Trương Thị Thiết xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Trương Thị Thiết ở thôn Vĩnh Phong, xã Hồ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0376763466.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn