MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bé Phan Thanh Tùng cần được ghép tuỷ gấp để đảm bảo an toàn tính mạng. Ảnh: Thanh Thanh

LD 20093: Bố nhập viện vì viêm tuỷ, con trai mới sinh mắc bệnh hiếm gặp

THANH THANH LDO | 27/05/2020 06:55

Anh Phan Văn Giang (thôn Vinh Phú, xã Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) phải nhập viện vì bệnh viêm tuỷ ngang khi con trai thứ hai mới chào đời được 4 ngày. Éo le thay, một tháng sau, chính con trai thứ hai của anh cũng phải vào viện cấp cứu.

Bé Phan Thanh Tùng là con trai thứ của anh Giang. Khi được hơn 1 tháng tuổi, Tùng phải vào Bệnh viện Nhi Trung ương vì bị nhiễm trùng máu, viêm phổi nặng, kèm theo giảm tiểu cầu. Sau 3 tháng nằm viện, các bác sĩ làm xét nghiệm gene cho Tùng thì xác định bé mắc phải căn bệnh WaS - một căn bệnh hiếm gặp do đột biến gene trên nhiễm sắc thể X, tỉ lệ 1-10/1.000.000 trẻ. Phương pháp duy nhất để điều trị bệnh này là ghép tuỷ.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Lê - Khoa Miễn dịch, Dị ứng Bệnh viện Nhi Trung ương, bác sĩ phụ trách chính trường hợp của bé Tùng chia sẻ: “Nếu không thể ghép tủy trong thời gian sớm nhất, bệnh tình của bé rất nguy hiểm và để lại nhiều biến chứng sau này. Tuy nhiên, tủy của anh trai bé không tương thích nên chi phí càng tốn kém”. 

Bản thân anh Giang là công nhân, tiền lương hàng tháng không được nhiều. Trong khi đó, vợ đã nghỉ từ khi sinh con nên cuộc sống cả nhà đều do một mình anh Giang cáng đáng. Dù đã điều trị và uống thuốc nhưng căn bệnh viêm tuỷ ngang khiến anh Giang không làm được việc nặng. Chẳng còn cách nào khác, anh phải bán mảnh đất dành dụm bao năm và đi vay mượn thêm người quen để vừa điều trị cho con, vừa có tiền thuốc thang cho bản thân. 

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của anh Phan Văn Giang xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với anh Giang, SĐT: 0963 718 081; STK: 1010 0577 6290 - Phan Văn Giang, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Vĩnh Phúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn