MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hai mẹ con chị Thơ: mẹ bị suy tuyến giáp, con ung thư xương phải đoạn chi. Ảnh: Vũ Ba Lan

LD1939: Thương tâm cảnh gia đình 3 người mắc bệnh hiểm nghèo

VŨ BA LAN LDO | 04/04/2019 07:30

Gia đình anh Hoàng Trọng Vọ, quê ở xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) lâm vào cảnh thương tâm khi anh bị ung thư thanh quản, vợ suy tuyến giáp, con gái bị ung thư xương phải đoạn chi.

Anh Vọ sinh năm 1965, đi bộ đội năm 1984 bảo vệ biên giới phía bắc, phục viên năm 1988. Anh xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Thơ, người cùng quê. Anh chị đã có 4 con (2 trai, 2 gái). Con gái đầu đã lấy chồng ở xa, con trai thứ 2 học hết lớp 12 rồi tự đi làm kiếm sống tự do. Con gái thứ 3 sinh năm 1992 học xong lớp 12 thì tháng 7/2010 bị phát hiện có bệnh ung thư xương, phải cưa chân trái. Còn con trai út đang học lớp 12.

Cả gia đình anh Hoàng Trọng Vọ lâm cảnh khánh kiệt. Ảnh: Vũ Ba Lan

Bố mẹ của hai bên vợ chồng đã mất khi anh chị còn nhỏ. Cả nhà 3 anh em trai đều đi bộ đội chống Mỹ cứu nước. Trong đó 2 anh đều bị bệnh hiểm nghèo, một người bị chất độc da cam, một người bị ung thư hạch đã mất.

Trong lúc cuộc sống gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn thì năm 2016 chị Nguyễn Thị Thơ lại bị bệnh suy tuyến giáp lan tỏa, phải phẫu thuật và uống thuốc liên tục, sức khỏe sa sút trầm trọng. Từ tháng 6/2018, anh Hoàng Trọng Vọ lại phát hiện bị ung thư thanh quản, phải phẫu thuật ở bệnh viện K Hà Nội.

Vợ chồng và con phải đi điều trị định kỳ nằm viện thường xuyên ở bệnh viện K, nợ nần chồng chất. Hiện gia đình kiệt quệ, chỉ còn ngôi nhà làm từ năm 2007, trong nhà không còn gì để bán lấy tiền chữa bệnh cho cả vợ chồng và  con gái, cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả.

Hoàn cảnh của gia đình anh Hoàng Trọng Vọ hiện nay thật thương tâm, rất cần được sự quan tâm giúp đỡ của anh em, bà con cô bác gần xa cùng với tấm lòng hảo tâm của các cá nhân, đoàn thể và cộng đồng, giúp đỡ gia đình có tiền chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị anh Hoàng Trọng Vọ (LD1939) gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; Ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556.

Hoặc liên hệ trực tiếp anh Hoàng Trọng Vọ, xóm Phúc Thiêm, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, điện thoại: 0364.770.216. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn