MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông bố cạo đầu cùng con chiến đấu với ung thư mong mỏi nhận được hỗ trợ cho ca ghép tủy lên tới 8 tỉ đồng.

LD2117: Ca ghép tủy cho con đến gần, gia đình vẫn chưa đủ kinh phí

PHƯƠNG DUNG LDO | 07/12/2019 06:25
Bé Bùi Đức Huy (4 tuổi) bị ung thư nguyên bào thần kinh đang điều trị tại bệnh viện Woman and children tại Singapore. Từ khi phát hiện bệnh của con, gia đình anh Bùi Văn Thường lâm vào cảnh khánh kiệt. Hiện tại, ca ghép tủy của bé đang đến rất gần mà gia đình vẫn chưa thể đủ kinh phí.

Tháng 5.2019, vợ chồng anh Thường thấy con thường xuyên có biểu hiện đau bụng. Anh đưa con lên Bệnh viện Nhi T.Ư khám thì được biết con mắc bệnh ung thư nguyên bào thần kinh. Kể từ đó, bé Huy gắn liền với giường bệnh, những đợt hóa trị và xilanh thuốc. 

Các bác sĩ nói bệnh của Huy có đến 70% cơ hội khỏi nên anh chị chỉ biết cố gắng hết sức. Vậy nhưng, số tiền 3 tỉ đồng cho lượt điều trị đầu tiên chỉ bao gồm 2 toa hóa chất và ca mổ khối u. Phác đồ điều trị cho Huy vẫn cần diệt tủy, ghép tủy và mua thuốc miễn dịch. Anh Thường đã phải bán đất đai, gửi con nhỏ chưa đầy 1 tuổi cho ông bà nuôi để đưa Huy sang Singapore điều trị. Nghỉ việc để chăm con, nên anh chị cũng không có nguồn thu nhập nào khác. Ca ghép tủy của con sắp diễn ra nhưng anh Thường vẫn chưa thể có đủ tiền. Bé Huy rất cần sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân. 

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh bé Bùi Đức Huy xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Hoặc hỗ trợ trực tiếp: Mẹ bé Huy là chị Bùi Thị Thu Hoài STK: 2211205170468 Ngân hàng Agribank chi nhánh Đan Phượng. Hoặc chú ruột bé Huy là anh Bùi Văn Mạnh, SĐT: 0868911983. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn