MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
PGS, TS, BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - tiếp nhận quà tặng từ đại diện Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động.

Trao tặng 200 triệu đồng cho tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương

C.B LDO | 11/09/2021 12:04

Chiều 10.9, đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động đã đến trao tặng cho tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương, TPHCM số tiền 200 triệu đồng. Số tiền do ông Trịnh Quang - Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Sun and Sea Resort, Thừa Thiên Huế - ủng hộ qua Chương trình “Vì những chiến binh áo trắng”, hỗ trợ cho lực lượng y, bác sĩ trên tuyến đầu đang ngày đêm điều trị cho những bệnh nhân COVID-19.

Bệnh viện Hùng Vương TPHCM là một trong những bệnh viện phụ sản lớn nhất TPHCM với quy mô 1.200 giường. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bệnh viện đã được chuyển đổi một phần công năng làm nơi điều trị cho các sản phụ bị nhiễm SARS-CoV-2 với 120 giường, trong đó có 12 giường dành điều trị cho bệnh nhân nặng.

PGS, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương - đại diện tập thể y, bác sĩ bệnh viện đã cảm ơn sự hỗ trợ và động viên kịp thời của ông Trịnh Quang và chương trình “Vì những chiến binh áo trắng” do Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động và Công đoàn ngành Y tế phát động nhằm hỗ trợ cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch.

“Bệnh viện Hùng Vương chỉ tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân có chỉ định can thiệp khi sản phụ mắc COVID-19, với thai kỳ trên 38 tuần. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp thai phụ chỉ hơn 20 tuần được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp nặng nên chúng tôi vẫn phải tiếp nhận. Chúng tôi đặt mục tiêu, bệnh nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì sẽ cố gắng hết sức để bệnh nhân không chuyển sang trung bình và nếu bệnh nhân đang có mức độ trung bình thì không để chuyển sang nặng. Một khi bệnh nhân có biểu hiện trung bình sẽ cố gắng xem xét tình hình, em bé có thể nuôi được sẽ chấm dứt thai kỳ (mổ bắt con) để vừa có thể cứu được mẹ vừa cứu được con" - PGS, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết chia sẻ.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch tại TPHCM, phụ nữ mang thai cũng dễ mắc COVID-19 như tất cả đối tượng khác. Việc mắc COVID-19 khiến sản phụ và thai nhi ảnh hưởng đến sức khoẻ nhiều hơn. Sản phụ dễ bị suy hô hấp dẫn đến thiếu ôxy cho bào thai, gây nên tình trạng thai lưu, sảy thai, đẻ non... 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn