MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động triển khai chương trình “Vạn ly cà phê, vạn quả cam tươi” đến đội ngũ y bác sĩ tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế và TP.Đà Nẵng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ảnh: Thái Bình

“Vạn ly cà phê, vạn quả cam tươi” đến y bác sĩ chống dịch COVID-19

T.Hiếu - Thanh Chung LDO | 08/08/2020 07:48
Sáng 7.8, với sự tài trợ của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (Nestlé), Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động (Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động) đã triển khai thực hiện chương trình “Vạn ly cà phê, vạn quả cam tươi” đến đội ngũ y bác sĩ các bệnh viện (BV), trung tâm y tế trên địa bàn TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên-Huế đang trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Tổng số thức uống năng lượng cà phê do Nestlé tài trợ gồm 12.000 lon 330ml, và một vạn quả cam tươi do Báo Lao Động đặt mua từ tỉnh Bến Tre. Trong sáng 7.8, Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động với sự hỗ trợ của Câu lạc bộ Xe bán tải NAC đã chuyển đến phục vụ y, bác sĩ 9 BV, trung tâm y tế tại TP.Đà Nẵng gồm: Bệnh viện C17, BV Gia Đình, BV dã chiến Hòa Vang, BV Đa khoa Cẩm Lệ, BV Đa khoa Liên Chiển, BV Ung bướu Đà Nẵng, Trung tâm tim mạch Đà Nẵng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC, Trung tâm cấp cứu 115.

Bác sĩ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, thời điểm này, cam tươi và thức uống năng lượng cà phê là hai loại thực phẩm rất cần thiết, có lợi cho sức khỏe của đội ngũ y bác sĩ các bệnh viện đang ngày đêm “chiến đấu” với dịch bệnh COVID-19.

Dự kiến ngày 8 và 9.8, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động với sự hỗ trợ của Câu lạc bộ NAC sẽ tiếp tục tặng nước uống năng lượng cà phê của Nestlé và cam tươi đến các BV, trung tâm y tế của tỉnh Quảng Nam, Bệnh viện Trung ương Huế là hai địa phương cùng với TP trên tuyến đầu chống dịch.

* Trước đó, chiều 6.8, thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, tập thể nhân viên Công ty Heineken Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng đã tặng khẩu trang y tế, nhu yếu phẩm đến bệnh nhân và cán bộ y bác sĩ các bệnh viện, khu cách ly ở Quảng Nam.

Tập thể nhân viên Công ty Heineken Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng đã đến BV Đa khoa khu vực Quảng Nam (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) trao 10.000 khẩu trang y tế, 100 tấm chắn bảo vệ cùng nhiều nhu yếu phẩm khác như nước uống, mì tôm.

Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên cho biết, trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, số ca nhiễm và tiếp xúc với người nhiễm SARS-CoV-2 tăng lên khiến nhiều mặt hàng như khẩu trang, các nhu yếu phẩm ở khu cách ly bị thiếu hụt. Nhưng được hỗ trợ những món quà hết sức ý nghĩa này, đặc biệt là khẩu trang y tế, đơn vị sẽ phân bổ cho những khu cách ly đang cần để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, nhãn hiệu Bia Larue cũng đã trao tặng 1 tỉ đồng chống dịch COVID-19 thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quảng Nam và 1 tỉ đồng cho Đà Nẵng. Vào tháng 4 năm nay, Heineken Việt Nam đã ủng hộ 10 tỉ đồng thông qua nhãn hiệu mới - Bia Việt, để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên toàn quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn