MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Carlos Alcaraz có sự nghiệp đầy hứa hẹn khi giành 4 danh hiệu Grand Slam ở tuổi 21. Ảnh: Wimbledon

Carlos Alcaraz trên hành trình tiến đến sự vĩ đại

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 15/07/2024 15:00

Tốc độ giành Grand Slam của Carlos Alcaraz nhanh hơn cả Novak Djokovic, Rafael Nadal hay Roger Federer - những huyền thoại của làng banh nỉ thế giới.

Ở trận chung kết Wimbeldon 2024, Alcaraz đã có chiến thắng chóng váng trước Novak Djokovic. Chia sẻ sau trận đấu, tay vợt người Tây Ban Nha khẳng định, hành trình của anh giờ mới chỉ bắt đầu.

Anh nói: "Tôi đã thấy và nghe tất cả số liệu thống kê cho thấy, tôi là người trẻ nhất giành chiến thắng tại Roland Garros và Wimbledon trong cùng một năm.

Thành thật mà nói, tôi cố gắng không nghĩ về điều đó quá nhiều. Rõ ràng đây là khởi đầu tuyệt vời cho sự nghiệp của tôi, nhưng tôi phải tiến lên. Tôi phải tiếp tục xây dựng con đường của riêng mình.

Khi kết thúc sự nghiệp, tôi muốn được sánh ngang cùng với những tay vợt lớn. Đó là mục tiêu chính của tôi, là ước mơ của tôi. Tôi không quá quan trọng việc giành được 4 Grand Slam ở tuổi 21”.

Carlos Alcaraz là tay vợt trẻ nhất vô địch Roland Garros và Wimbledon trong cùng 1 năm ở kỷ nguyên mở, khi chưa bước sang tuổi 22. Anh cũng trở thành tay vợt thứ hai trong kỷ nguyên mở toàn thắng 4 trận chung kết Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp (Roger Federer thắng 7 trận).

So với Djokovic, Federer và đồng hương Rafa Nadal, Carlos Alcaraz nhỉnh hơn về tốc độ tích lũy các Grand Slam.

Carlos Alcaraz vô địch Wimbledon sau chiến thắng 3-0 trước Djokovic ở trận chung kết. Ảnh: Wimbledon

Djokovic chỉ giành được 1 danh hiệu Grand Slam trước khi mừng sinh nhật lần thứ 22, Nadal giành 3 danh hiệu và Federer giành 1 danh hiệu. Bộ ba này lần lượt giành được 24, 22 và 20 chức vô địch Grand Slam, cùng nhau tạo nên giai đoạn được xem là vàng son của quần vợt nam.

Bốn danh hiệu Grand Slam của Alcaraz đến ở US Open 2022, Wimbledon 2023, 2024 và Roland Garros 2024. Thống kê cho thấy, tay vợt người Tây Ban Nha chỉ mất 69 trận tại các giải đấu này để có được 4 danh hiệu.

Trong khi đó, Federer cần 79 trận, Nadal cần 81 trận và Djokovic cần 134 trận trước khi giành được danh hiệu Grand Slam thứ 4.

Bên cạnh hướng đến những mục tiêu lớn trong tương lai, Carlos Alcaraz cũng đang cạnh tranh cho vị trí số 1 thế giới với tay vợt người Italy Jannik Sinner. Ở tuổi 22, Sinner đã vô địch Australia Open 2024 và cùng với Alcaraz được xem như 2 tay vợt có thể san bằng hoặc xô đổ kỷ lục của bộ ba đàn anh trong tương lai.

Alcaraz cho biết: "Tôi vui mừng khi cạnh tranh cùng với Jannik, chiến đấu cho các danh hiệu Grand Slam. Tôi nghĩ điều đó sẽ rất tốt cho môn quần vợt và cho cả các đối thủ khác”.

Mặc dù vẫn còn nhiều thử thách ở phía trước, tay vợt giành ngôi á quân Wimbledon 2022 và chuyên gia bình luận của BBC Nick Kyrgios cho biết, trận chung kết một chiều với Djokovic có thể mở ra bước ngoặt mới cho quần vợt nam thế giới.

Anh nói: "Alcaraz sẽ đưa quần vợt đi xa hơn nữa. Anh ấy sẽ là gương mặt đại diện cho môn thể thao này cùng với Sinner. Kẻ thù lớn nhất của anh ấy chính là sức khỏe. Liệu cậu ấy sẽ đủ sức đánh đến khi nào? Với tôi, tôi nghĩ Alcaraz sẽ giành hơn 15 danh hiệu Grand Slam”.

Carlos Alcaraz sẽ ăn mừng cùng tuyển Tây Ban Nha: Theo tờ AS, Marca, tuyển Tây Ban Nha sẽ trở về nước vào chiều 15.7, sau khi vô địch EURO 2024. Tại quê hương, họ sẽ vào thăm Cung điện Hoàng gia Tây Ban Nha, gặp Nhà vua Tây Ban Nha, các quan chức Chính phủ.

Sau đó, toàn đội sẽ tổ chức lễ diễu hành ăn mừng tại quãng trường Cibeles, trước hàng chục nghìn người hâm mộ. Tại đây, Carlos Alcaraz cũng sẽ ăn mừng chức vô địch Wimbledon 2024. Lễ mừng công chung này là ý tưởng của Alcaraz và đội trưởng tuyển Tây Ban Nha Alvaro Morata.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn