MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Novak Djokovic vẫn rất sung sức để có thể kéo dài thời gian thi đấu, giành thêm những danh hiệu Grand Slam khác. Ảnh: InDaily

Djokovic có thể chạm đến 500 tuần đứng đầu bảng xếp hạng ATP

TAM NGUYÊN LDO | 27/02/2024 10:56

Novak Djokovic đã có nhiều hơn Roger Federer 2 năm về thời gian ngự trị ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP.

Novak Djokovic có thể đang đi đến những chương cuối cùng trong sự nghiệp đáng kinh ngạc của mình, nhưng anh vẫn tiếp tục tách mình khỏi các đối thủ để đi vào lịch sử với tư cách là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại. Cột mốc xếp hạng mới nhất đã củng cố lập luận đó.

Djokovic sẽ kết thúc sự nghiệp của mình với nhiều danh hiệu Grand Slam nhất trong lịch sử quần vợt nam - hiện tại đang là 24. Nole cũng giành được nhiều danh hiệu ATP 1000 hơn bất kỳ tay vợt nào khác và là người dẫn đầu về tiền thưởng mọi thời đại ở nội dung nam.

Tuy nhiên, sự bền bỉ, tính nhất quán của thành tích được đo bằng bảng xếp hạng ATP và tuần này chứng kiến Djokovic đạt kỉ lục 414 tuần ở vị trí số 1.

Điều đó có nghĩa anh hiện đã đứng đầu bảng xếp hạng nhiều hơn đối thủ gần nhất là Roger Federer đúng 2 năm.

Tưởng chừng như Federer sẽ giữ kỉ lục mọi thời đại về số tuần đứng đầu khi anh thống trị quần vợt nam vào giữa những năm 2000, nhưng Djokovic đã vượt qua kỉ lục của anh vào tháng 3.2021.

Kể từ đó, anh đã ngự trị trên đỉnh cao. Chỉ có thời gian ngắn ngủi của Carlos Alcaraz với tư cách là số 1 thế giới được hỗ trợ đáng kể bởi việc Djokovic vắng mặt trong thời gian dài vào năm 2022 và 2023 vì anh không tiêm vaccine.

Djokovic, sẽ kỉ niệm sinh nhật lần thứ 37 vào cuối năm nay, có vẻ chắc chắn sẽ giữ vững vị trí số 1 thế giới trong phần lớn thời gian của năm nay vì các đối thủ đơn giản là khó có thể bám đuổi.

Djokovic không thi đấu ở các giải ATP 1000 Indian Wells hay Miami năm ngoái do không được vào Mỹ nên có cơ hội thách thức 2.000 điểm xếp hạng vào tháng tới.

Anh có một lượng lớn điểm xếp hạng cần bảo vệ tại Pháp mở rộng vào tháng 6, tại Wimbledon sau đó dù thua Alcaraz trong trận chung kết năm ngoái tại All England Club.

Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đang mang đến thách thức nhưng không dễ chiếm vị trí số 1 của Djokovic. Ảnh: ATP Tour

Djokovic sau đó có 2.000 điểm xếp hạng để bảo vệ tại US Open và nhiều hơn thế nữa sau chiến thắng tại ATP Finals ở Turin vào cuối mùa giải.

Tâm lý thoải mái của Djokovic cũng có thể là một cách để anh kéo dài thời gian trên đỉnh. Gần đây, anh khẳng định anh không còn tập trung vào việc giữ số 1 thế giới mà là các danh hiệu Grand Slam.

“Tôi không cảm thấy mình đang theo đuổi bất cứ điều gì nữa. Tất nhiên động lực lớn nhất vẫn là tình yêu với môn thể thao. Tôi thực sự thích cạnh tranh. Vì vậy, rất đơn giản, tôi luôn có những mục tiêu, giành thêm Slam, trở thành số 1 một lần nữa, kết thúc năm với vị trí số 1.

Đó có thể coi là những mục tiêu lớn. Tôi vẫn cảm thấy cơ thể mình trẻ trung. Tôi đã thắng 3 trong số 4 Slam trong năm ngoái.

Rõ ràng có sự khác biệt với các tay vợt khác trong quá khứ, một số người nghĩ rằng tốt nhất là nên rời quần vợt khi đang ở đỉnh cao.

Số khác nghĩ rằng khi nhận ra mình không thể vô địch những giải đấu lớn nhất nữa và rằng bạn đang thua những người trẻ tuổi thì sẽ rời đi. Tôi thuộc nhóm thứ hai nhiều hơn.

Tôi đã nói điều này trước đây nhưng giờ tôi tập trung vào các giải Grand Slam. Để giữ vị trí số 1 thế giới, bạn cần phải thi đấu nhiều giải đấu và tôi sẽ không làm điều đó ở giai đoạn này của sự nghiệp. Tham vọng bây giờ là đạt đến đỉnh cao cho những giải đấu lớn nhất”, Nole nói.

Nếu Djokovic có thể tiếp tục chiến thắng trong năm 2024, có khả năng thực tế là anh sẽ đứng đầu bảng xếp hạng gần 450 tuần vào cuối năm nay.

Anh thậm chí có thể vị trí số 1 thế giới trong 500 tuần trước khi treo vợt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn