MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Novak Djokovic đuổi kịp Rafael Nadal ở mốc 596 tuần trong Top 2 bảng xếp hạng ATP. Ảnh: Olympic Games

Djokovic đuổi kịp Nadal, nhưng dễ mất vị trí thứ 2

TAM NGUYÊN LDO | 13/08/2024 13:05

Novak Djokovic bắt kịp Rafael Nadal ở một thông số, nhưng có thể cần thời gian để vượt qua.

Theo bảng xếp hạng ATP đơn nam mới nhất được công bố, Novak Djokovic xếp thứ 2 với 8.460 điểm, sau Jannik Sinner (8.770). Với vị trí này, tay vợt 24 lần giành Grand Slam chạm đến một cột mốc đáng chú ý, với 596 tuần đứng trong Top 2.

Thành tích này bằng với Rafael Nadal, người hiện tại gần như không thể kéo dài thông số của mình khi đang ở ngoài Top 100 (158).

Tuy nhiên, khả năng Djokovic vượt qua Nadal cũng đang bị đặt dấu hỏi, cho dù chỉ cần sang tuần sau là anh có thể xác lập kỷ lục.

Lý do là sau khi giành huy chương vàng Olympic 2024, Djokovic quyết định rút lui khỏi giải Cincinnati Masters. Tay vợt người Serbia là đương kim vô địch giải đấu này nên việc không thi đấu khiến anh mất 1.000 điểm.

Do đó, vị trí thứ 2 của anh bị đe dọa bởi Carlos Alcaraz. Tay vợt người Tây Ban Nha hiện có 7.950 điểm và nếu lọt vào tứ kết Cincinnati, anh sẽ chiếm vị trí thứ 2 của Djokovic vào đầu tuần tới.

Djokovic là nhà vô địch US Open nên cũng sẽ phải bảo vệ 2000 điểm tại New York nếu muốn cạnh tranh lại vị trí số 1 với Alcaraz và Sinner. Ở tuổi 37 và 2 tháng, Djokovic là tay vợt lớn tuổi thứ hai đứng trong Top 2, vượt qua Roger Federer và chỉ đứng sau Ken Rosewall.

Nole bắt đầu lọt vào Top 3 từ tháng 7.2007, trở thành kình địch của Federer và Nadal. Tay vợt người Serbia đã có một vài cơ hội để lọt vào Top 2 và giành vị trí số 1.

Tuy nhiên, anh đã không tận dụng được và đợi đến tháng 2.2010 mới có thể tách Federer và Nadal để bắt đầu hành trình Top 2 của mình.

Nếu Carlos Alcaraz vào tứ kết Cincinnati Masters, Djokovic sẽ bị đánh bật khỏi vị trí thứ 2. Ảnh: Olympic Games

Djokovic 3 lần lọt vào Top 2 trong năm đó, vẫn đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng cuối năm.

Novak có một khởi đầu hoàn hảo cho mùa giải 2011, bỏ lại mọi đối thủ phía sau và ổn định ở Top 2 vào tháng 3.

Kỷ nguyên của tay vợt người Serbia đến và anh nắm giữ 325 tuần liên tiếp trong Top 2, duy trì vị trí đó cho đến tháng 5.2017 và gần như phá vỡ kỷ lục của Federer.

Phải vật lộn với chấn thương khuỷu tay, Djokovic không thể thách thức các đối thủ trong 12 tháng tiếp theo, tụt khỏi Top 20. Dấu hiệu trở lại đến vào tháng 5.2018.

Djokovic chinh phục Wimbledon và US Open trong những tháng tiếp theo, tạo nên sự trở lại đáng kinh ngạc và giữ một chuỗi tuần trong Top 2 khác vào tháng 10.

Anh trở thành mục tiêu cần đánh bại trong những năm sau đó, với thêm 169 tuần liên tiếp trong Top 2, cho đến tháng 6.2022 và tiến gần hơn đến Nadal và Federer.

Djokovic có một mùa giải đáng kinh ngạc khác vào năm 2023, giành 3/4 danh hiệu Grand Slam. Anh kết thúc năm với danh hiệu số 1 cuối năm lần thứ 8.

Trong năm 2024, tuy không giành danh hiệu nào cho đến Olympic 2024 nhưng Djokovic vẫn đủ điểm giữ mình trong Top 2 để hiện tại bằng với Nadal.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn