MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Novak Djokovic lên tiếng phản đối quyết định của Wimbledon với các tay vợt Nga và Belarus. Ảnh: Tennis

Djokovic gọi quyết định của Wimbledon là “điên rồ”

TAM NGUYÊN LDO | 21/04/2022 11:57

Novak Djokovic đã chỉ trích quyết định "điên rồ" của Wimbledon khi cấm các tay vợt Nga và Belarus tham dự giải đấu năm nay.

Tay vợt số 1 thế giới cho biết, anh không đồng tình với chiến tranh, nhưng cho rằng việc cấm vận động viên là không công bằng.

"Tôi sẽ luôn lên án chiến tranh, tôi sẽ không bao giờ ủng hộ chiến tranh vì tôi là đứa trẻ lớn lên trong chiến tranh", anh nói khi tham gia sự kiện ATP ở Belgrade, “Tôi biết nó để lại bao nhiêu tổn thương tình cảm. Ở Serbia, tất cả chúng ta đều biết những gì đã xảy ra vào năm 1999. Ở Balkans, chúng tôi đã có nhiều cuộc chiến tranh trong lịch sử gần đây.

Tuy nhiên, tôi không thể ủng hộ quyết định của Wimbledon, tôi nghĩ đó là điều điên rồ. Các tay vợt, người chơi quần vợt, vận động viên không liên quan gì đến nó (chiến tranh). Khi chính trị can thiệp vào thể thao, kết quả là không tốt".

Câu lạc bộ quần vợt sân cỏ toàn nước Anh (AELTC), đơn vị tổ chức giải Wimbledon, cho biết họ đang hành động để "hạn chế ảnh hưởng toàn cầu của Nga thông qua các biện pháp mạnh nhất có thể".

Nhưng ban tổ chức ATP và WTA cũng chỉ trích lệnh cấm, cho rằng nó "không công bằng" và "rất đáng thất vọng".

Daniil Medvedev - tay vợt người Nga, từng thắng Djokovic ở US Open 2021. Ảnh: Sky Sports

Tay vợt người Nga, Daniil Medvedev là đối thủ gần nhất của Djokovic trên bảng xếp hạng thế giới và cũng là người ngăn tay vợt 34 tuổi giành được “Golden Slam” – giành cả 4 Grand Slam trong năm, ở trận chung kết US Open năm ngoái.

Lúc này, Djokovic đang chơi ở giải đấu thứ ba trong mùa giải 2022 ở thủ đô Serbia, sau khi bị trục xuất khỏi Australia trước Australian Open vì không tiêm vaccine phòng COVID-19. Tay vợt 20 lần giành Grand Slam vẫn chưa thực sự tìm lại phong độ của mình khi trải qua trận đấu vất vả mới có thể đánh bại đồng hương Laslo Djere với tỉ số 2-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/4) ở vòng 2 Serbia Open.

Không chỉ nhà vô địch Wimbledon, nhiều tay vợt khác cũng lên tiếng phản đối cách hành động của AELTC. Tay vợt nữ huyền thoại, Martina Navratilova, cũng có tiếng nói của mình.

“Các tay vợt Nga và Belarus, một số thậm chí đã bày tỏ, lên tiếng phản đối cuộc chiến”, nhà vô địch Grand Slam 18 lần nói và khóc vì xúc động trong cuộc phỏng vấn, “Lựa chọn duy nhất bây giờ để họ thi đấu là rời khỏi đất nước của họ. Đó là điều mà tôi phải làm vào năm 1975, vì một chế độ toàn trị và bây giờ chúng ta đang yêu cầu họ làm điều tương tự, vì chính trị, vì những góc nhìn.

Tất nhiên, tôi hiểu việc cấm các đội đại diện cho các quốc gia, nhưng ở cấp độ cá nhân, tôi nghĩ điều đó là sai”.

Trước sức ép từ nhiều phía, AELTC cho biết, họ sẽ xem xét lại quyết định của mình nếu tình hình ở Ukraine thay đổi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn