MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Novak Djokovic là một trong những tay vợt đương đầu với vấn nạn tiêu cực và bất bình đẳng trong quần vợt thế giới. Ảnh: ATP Tour

Djokovic từng được đề nghị dàn xếp tỉ số

TAM NGUYÊN LDO | 10/10/2023 09:48

Novak Djokovic cũng không tránh khỏi việc bị đối tượng xấu tiếp cận nhằm dàn xếp tỉ số.

Tay vợt người Argentina, Marco Trungelliti, gần đây đã có chia sẻ về việc anh và những tay vợt như Novak Djokovic đương đầu với vấn đề dàn xếp tỉ số trong quần vợt. Đó là điều đã khiến anh phải đối mặt với nhiều sức ép.

Tay vợt người Argentina đã bị những kẻ dàn xếp trận đấu tiếp cận vào năm 2015 và được cho biết anh có thể kiếm tới 100.000 USD khi dàn xếp một trận đấu ở cấp độ ATP Tour. Anh từ chối những lời đề nghị và báo cáo vụ việc cho Đơn vị Liêm chính Quần vợt (TIU).

Theo đó, vào năm 2018, Trungelliti đã tự nguyện tố cáo các nỗ lực dàn xếp tỉ số, sau đó dẫn đến việc 3 người đồng hương của anh là Patricio Heras, Nicolas Kicker và Federico Coria bị cấm thi đấu.

Sau những lời chứng thực của mình, tay vợt người Argentina đã bị cộng đồng quần vợt tẩy chay và chỉ nhận được sự ủng hộ của một số ít, bao gồm John McEnroe và Darren Cahill.

Và trong khi Trungelliti được các cơ quan quản lí quần vợt khen ngợi vì đã báo cáo những kẻ dàn xếp trận đấu, cuộc sống của anh lại bị đảo lộn khi buộc phải chạy trốn khỏi Buenos Aires và một số người gọi anh là kẻ chỉ điểm.

Trong buổi phỏng vấn với La Nacion, tay vợt 33 tuổi nói về hậu quả sau hành động chống tiêu cực của mình.

“Nó làm tôi tổn thương rất nhiều. Đó là một nỗi đau sâu sắc khi tôi là chính mình. Những gì tôi nói đã nói hết và mọi thứ vẫn như cũ”, anh nói.

Marco Trungellit phải rời Argentina sau khi tố cáo tiêu cực. Ảnh: Tennis 365

Trungelliti cũng lưu ý rằng, anh không phải là người duy nhất đưa ra thông tin về việc dàn xếp tỉ số. Anh nhớ lại Novak Djokovic đưa ra những tiết lộ tương tự vào năm 2016, rằng đã gián tiếp được đề nghị 200.000 USD cho việc thua ngay ở vòng 1.

Nhưng tay vợt người Serbia đã từ chối và gọi đó là “một hành động phi thể thao và một tội ác trong thể thao”.

Trungelliti nhắc đến cựu tay vợt người Ukraine, Sergiy Stakhovsky, người đã tự thú nhận sau khi ban đầu chỉ trích tay vợt người Argentina vì đã “ném đồng nghiệp của mình vào gầm xe buýt”.

Djokovic cho biết anh ấy đã được đề nghị dàn xếp tỉ số. Stakhovsky, người từng gọi tôi là kẻ chỉ điểm, sau đó đứng ra nói rằng anh ấy cũng được đề nghị. Có vẻ như mọi thứ đã đâu vào đấy, nhưng nó khiến tôi suy sụp, vì về cơ bản, tôi không ngờ tới điều đó,” Trungelliti nói.

Anh cũng nhận xét về việc cơ quan quản lí đã không bảo vệ được những tay vợt đã đứng lên đương đầu với vấn nạn.

“Điều đó, cùng với cách ATP, TIU, Hiệp hội và ITF hành động, là một sự kết hợp tuyệt vời, hết cú đâm này đến cú đâm khác. Tất cả các tổ chức này đều thiếu những gì cần thiết để cải thiện mọi thứ”, tay vợt người Argentina nói thêm.

Sau lời tố cáo 4 năm trước, Trungelliti rời đất nước và định cư ở Andorra. Xếp thứ 236 thế giới, hiện anh đã trở lại Argentina để thi đấu vòng loại của sự kiện Challenger ở Buenos Aires.

Trungelliti cũng khen ngợi Djokovic, tay vợt người Canada, Vasek Pospisil, vì đã thành lập Hiệp hội các tay vợt chuyên nghiệp (PTPA) và luôn quan tâm đến lợi ích của các tay vợt.

Tay vợt người Argentina tiết lộ anh đã tham dự các cuộc họp của tổ chức và gửi lời cảm ơn đến tay vợt số 1 thế giới. “Tôi đã gặp anh ấy tại US Open và cảm ơn vì những gì anh ấy đang làm cho các tay vợt. Tôi cũng đã nói chuyện với Pospisil về điều đó”.

Tuy nhiên, Trungelliti lại chỉ trích 2 kình địch của Djokovic là Roger Federer và Rafael Nadal vì đã không có sự tham gia vào việc giúp giảm bất bình đẳng trong môn thể thao này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn