MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Novak Djokovic đã giành 9/24 danh hiệu Grand Slam cùng huấn luyện viên Goran Ivanicevic. Ảnh: Tennis365

Huấn luyện viên chia sẻ cách tạo động lực cho Djokovic

TAM NGUYÊN LDO | 16/10/2023 20:17

Novak Djokovic đã giành được mọi thứ nên việc tạo động lực cho anh không dễ.

Huấn luyện Novak Djokovic không phải là một công việc đơn giản vì anh ấy đã có tất cả những gì cần thiết để giành chiến thắng trong quần vợt. Nhưng Goran Ivanisevic nói rằng ông “có cách” để thúc đẩy “thiên tài”, mặc dù khi mọi thứ không như ý muốn thì huấn luyện viên người Croatia chính là người đối mặt với áp lực.

Ivanisevic đã tham gia ban huấn luyện của Djokovic kể từ năm 2019. Thời điểm đó, ông là đồng huấn luyện viên với Marian Vajda, trước khi đảm nhận toàn quyền kiểm soát nhiệm vụ huấn luyện vào năm 2022.

Tay vợt người Serbia giành được 9 trong số 24 Grand Slam của mình kể từ khi huấn luyện viên người Croatia gia nhập đội.

Việc cố vấn cho một trong những vận động viên thể thao vĩ đại nhất mọi thời đại mang lại rất nhiều áp lực. Mới đây, Ivanisevic đã mở lòng về thách thức mà ông phải đối mặt, cũng như cách ông thay đổi cách tiếp cận huấn luyện của mình.

“Bạn luôn bị căng thẳng. Có 5 người chúng tôi trong đội, nhưng mọi thứ luôn là lỗi của tôi. Đó là điều xảy ra khi bạn là một huấn luyện viên”, ông nói đùa.

Cựu tay vợt 52 tuổi nói tiếp: “Trên sân, mọi người coi tôi là kẻ hung dữ hoặc đại loại vậy, nhưng ngoài sân đấu, tôi hoàn toàn khác. Tôi khá bình tĩnh.

Không ai tin rằng tôi có thể trở thành một huấn luyện viên giỏi. Bạn cần biết cách chôn vùi cái tôi. Bạn không còn quan trọng nữa. Người chơi mới quan trọng”.

Và mặc dù bộ đôi này đã đạt được nhiều thành công trong 4 năm qua, cũng có một số khoảnh khắc gây tranh cãi trên sân khi Djokovic thường xuyên bày tỏ sự thất vọng về đội của mình và Ivanisevic thường phải hứng chịu những lời lẽ nặng nề.

Tuy nhiên, cựu số 2 thế giới khẳng định rằng, việc tranh luận là “tốt”, đồng thời cũng nói về tình yêu của mình với công việc huấn luyện.

“Không dễ để tạo động lực cho cậu ấy [Djokovic] vì cậu ấy đã giành được mọi thứ, nhưng chúng tôi có cách”, Ivanisevic nói, “Nhiều khi chúng tôi không đồng tình nhưng tranh luận trên sân cũng là điều tốt.

Tôi yêu công việc này. Công việc chỉ có thể thực hiện được nếu bạn yêu thích nó và có sự ủng hộ của gia đình. Nếu bạn không biết cách giải quyết căng thẳng, thứ luôn hiện hữu, thì bạn không thể làm được công việc của mình”.

Nhà vô địch Wimbledon 2001 nói thêm: “Tôi rất vui khi được huấn luyện một thiên tài, tay vợt giỏi nhất mọi thời đại và là một trong những vận động viên giỏi nhất nói chung. Thật không may là chỉ có chiến thắng mới được tính.

Nếu chơi trận chung kết không hay, giống như bạn thậm chí còn không đến giải đấu. Công việc dễ dàng hơn đối với tôi vì chúng tôi đến từ cùng một khu vực.

Tôi hiểu rất nhiều việc cậu ấy làm và tôi đã chuẩn bị trước cho điều đó. Tôi từng như vậy, nhưng bây giờ với tư cách là một huấn luyện viên, tôi phải bình tĩnh và điềm tĩnh hơn”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn