MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Novak Djokovic không đủ điều kiện nhận số tiền thưởng thêm từ ATP. Ảnh: Tennis Infinity

Lý do Djokovic không nhận được khoản thưởng thêm từ ATP

TAM NGUYÊN LDO | 22/12/2023 18:59

Dù không có khoản tiền thưởng thêm từ ATP, Novak Djokovic vẫn là tay vợt nam kiếm tiền thưởng nhiều nhất năm 2023.

2023 được gọi là năm lập kỷ lục của Novak Djokovic sau khi anh vượt qua 2 đại kình địch về số danh hiệu Grand Slam. Cùng với đó, anh nhận về số tiền thưởng lớn nhất trong số các tay vợt nam.

Tay vợt số 1 thế giới người Serbia chiến thắng ở 7 trong số 12 giải đấu anh thi đấu tại ATP Tour mùa trước, nhiều hơn bất kỳ tay vợt nào. Sự thống trị của anh không chỉ ở số danh hiệu mà đứng đầu danh sách tiền thưởng của ATP với cách biệt rất lớn.

Theo đó, trong năm 2023, tay vợt 36 tuổi nhận về 15.942.044 USD, hơn người thứ hai là Carlos Alcaraz tới gần 5 triệu USD.

Nhưng do chương trình OneVision mới được thành lập của ATP, nhằm mục đích trao tiền thưởng cho những tay vợt có thành tích tốt nhất tại 9 giải Masters 1000 và ATP Finals, khoảng cách đó đã thu hẹp xuống chỉ còn vài trăm nghìn USD.

ATP đã cam kết một khoản tiền thưởng chính xác là 20 triệu USD, được phân bổ dựa trên kết quả của 30 tay vợt hàng đầu có nhiều điểm nhất được gộp lại từ 9 giải đấu Masters và giải ATP cuối năm.

Từ khoản thưởng này, Alcaraz là người nhận được nhiều nhất, với khoảng 4,4 triệu USD.

Djokovic nằm trong Top 5 của khía cạnh này, khi anh vô địch 2 giải Masters (trở thành tay vợt đầu tiên đạt 40 danh hiệu Masters) và lập kỷ lục lần thứ 7 đăng quang ATP Finals.

Tiền thưởng của các tay vợt nam hàng đầu thế giới trong năm 2023.

Tuy nhiên, chương trình thưởng của ATP có những tiêu chí khắt khe về tính đủ điều kiện mà Djokovic không đáp ứng được.

Nhìn vào lịch thi đấu của Djokovic mùa trước cho thấy ATP đã thực hiện mọi quy định trong quy tắc của mình. Đầu tiên, để được nhận toàn bộ tiền thưởng, người chơi phải chơi các giải Masters và ATP Finals bắt buộc nếu họ đủ điều kiện.

Thứ hai, ATP có quyền giảm các khoản tiền thưởng dựa trên số giải đấu mà một tay vợt đủ điều kiện bỏ lỡ.

Chẳng hạn, nếu người chơi bỏ lỡ một giải đấu Masters, tiền thưởng sẽ giảm 25%. Thiếu 2 giải sẽ bị giảm một nửa, trong khi bỏ lỡ 3 giải Masters sẽ tương đương với việc giảm 75% tiền thưởng.

Trong trường hợp của Djokovic, anh đã bỏ lỡ 5 trong số 9 giải Masters, nên ATP được quyền xóa 100% số tiền thưởng của anh.

Tuy nhiên, như đã nói, Djokovic vẫn đứng đầu danh sách tiền thưởng ngay cả sau khi tính cả tiền thưởng cho các tay vợt còn lại. Việc thanh toán tiền thưởng cho các tay vợt sẽ được thực hiện vào cuối tháng 1.2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn