MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rafael Nadal khẳng định 35 tuổi với anh vẫn chưa phải là già. Ảnh: ATP

Nadal, Djokovic khởi đầu mạnh mẽ tại Roland Garros

TAM NGUYÊN LDO | 24/05/2022 10:08
Rafael Nadal và Novak Djokovic có lời tuyên bố mạnh mẽ về việc họ... chưa già. 

Sau tài năng trẻ Carlos Alcaraz, 2 trong số những tay vợt vĩ đại nhất của quần vợt thế giới là Rafael Nadal và Novak Djokovic cũng có sự khởi đầu mạnh mẽ tại Roland Garros 2022. Họ cùng có chiến thắng 3-0 trong trận đấu tại vòng 1 ở Paris.

Nadal, tay vợt 13 lần vô địch giải đấu ở Pháp, vượt qua đối thủ người Australia, Jordan Thompson với 3 set đều có tỉ số 6-2. Trước khi bước vào giải đấu, giới chuyên môn tỏ ra thận trọng khi đánh giá về phong độ và cơ hội của Rafa khi anh bị chấn thương bàn chân khi tham gia giải Italian Open (thua Denis Shapovalov ở vòng 3 hơn 10 ngày trước).

Tuy nhiên, với việc di chuyển khắp mặt sân Philippe Chatrier trong 2 giờ 2 phút, Nadal cho thấy, anh không còn bị ảnh hưởng bởi chấn thương nữa. Ngược lại, dù lần đầu tiên đến Roland Garros mà không nằm trong Top 4 hạt giống, tay vợt 35 tuổi người Tây Ban Nha nhắc cho tất cả nhớ rằng, anh vẫn là một trong những ứng viên hàng đầu tại Paris.

Đây là trận thắng thứ 299 của Nadal tại các giải Grand Slam – trận thứ 106 tại French Open, và anh sẽ lọt vào “Câu lạc bộ 300” cùng Roger Federer và Novak Djokovic nếu thắng Corentin Moutet – tay vợt nhận vé đặc cách tham dự giải đã vượt qua Stan Wawrinka 2-6, 6-3, 7-6 (7-2), 6-3, tại vòng 2.

"Tất nhiên, đó là một khởi đầu tốt", Nadal chia sẻ, "Tôi đã chơi tốt trong một thời gian, sau đó, có những thứ mà tôi có thể làm tốt hơn và tôi cần phải làm tốt hơn. Nhưng đó là một khởi đầu tích cực, và điều đó cho tôi cơ hội để có thêm một ngày luyện tập vào ngày mai và một cơ hội khác vào ngày kia".

Novak Djokovic dễ dàng giành vé vào vòng 2. Ảnh: ATP

Với Djokovic, anh kỷ niệm sinh nhật thứ 35 bằng một trận đấu áp đảo trước tay vợt người Nhật Bản, Yoshihito Nishioka. Tỉ số các set là 6-3, 6-1, 6-0 được tay vợt số 1 thế giới hoàn tất trong tròn 2 giờ đồng hồ. Với trận thắng thứ 82 tại Paris, Nole kéo dài chuỗi set thắng lên con số 13, tính từ Rome Master, giải đấu mà anh vô địch cách đây 2 tuần khi không thua 1 set nào.

Tay vợt người Serbia cũng không để thua set nào trong các trận ra quân tại Ronald Garros kể từ năm 2010 đến giờ. Đây là năm thứ tư liên tiếp trong 8 lần Djokovic đến Paris với tư cách là hạt giống số 1 của giải. Anh chưa bao giờ thất bại trước vòng bán kết khi là hạt giống số 1.

Diễn ra vào thời điểm ở Paris xuất hiện những cơn mưa, nhiều trận đấu phải tạm dừng giữa chừng. Trong số các trận được hoàn tất, giành quyền đi tiếp có Felix Auger-Alliasime (hạt giống số 9), Cameron Norrie (10), Taylor Fritz (13), Diego Schwartzman (15).

Emma Raducanu lội ngược dòng trước tay vợt trẻ hơn để ghi tên vào vòng 2. Ảnh: The Guardian

Tại giải đơn nữ, Emma Raducanu có trận đấu khá khó khăn để lội ngược dòng trước Linda Noskova – tay vợt mới 17 tuổi người Cộng hòa Czech. Giành quyền đi tiếp còn có Iga Swiatek, Victoria Azarenka, Petra Kvitova, Angelique Kerber, trong khi bất ngờ lớn nhất là hạt giống số 2, Barbora Kreijcikova, bị loại. 

Ngày thi đấu thứ ba của Roland Garros sẽ là sự xuất hiện của một số hạt giống hàng đầu khác. Stefanos Tsitsipas (4) sẽ lần thứ ba gặp Lorenzo Musetti kể từ năm 2021 với phong độ khá cao. Tay vợt người Hy Lạp đang có thành tích 14-3 trên sân đất nện mùa giải năm nay và là tay vợt có số trận thắng cấp độ Tour nhiều nhất – 30 trận. Nhà vô địch Monte Carlo chỉ để thua Carlos Alcaraz (tứ kết Barcelona), Alexander Zverev (bán kết Madrid) và Djokovic (chung kết Rome).

Hạt giống số 8, Casper Ruud, sẽ là người đầu tiên nỗ lực buộc Wilfried Tsonga thực hiện tuyên bố của mình, khi tay vợt 37 tuổi người Pháp cho biết, anh sẽ giải nghệ sau giải đấu năm nay. Tsonga chuẩn bị cho giải đấu này không tốt, khi bị loại ngay từ vòng 1 giải đấu tại Lyon. Trong khi đó, tay vợt người Na Uy đến Paris cùng tinh thần được khích lệ sau chức vô địch ở Thụy Sĩ. Cùng với đó là thống kê đầy lạc quan trên sân đất nện – thắng 28 trận và giành 5 danh hiệu trong 52 tuần vừa qua – nhiều nhất tại ATP Tour.

Một số trận đấu đáng chú ý khác là Denis Shapovalov (14) gặp Holger Rune, Andrey Rublev (7) đối đầu Kwon Soon-woo.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn