MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Novak Djokovic được cấp phép miễn trừ y tế như thế nào?

TAM NGUYÊN LDO | 05/01/2022 07:30

Quy trình xem xét nghiêm ngặt nhưng việc phê duyệt đơn miễn trừ của Novak Djokovic được thực hiện rất nhanh.

Novak Djokovic xác nhận việc anh sẽ thi đấu tại Australian Open năm nay, chấm dứt nhiều tháng đồn đoán về chuyện có hay không tham dự Grand Slam đầu tiên của năm 2022.

Ban đầu, ban tổ chức Australian Open khẳng định, các tay vợt phải được tiêm phòng đầy đủ để tham gia. Đến tháng 12, Craig Tiley, người đứng đầu Tennis Australia và Giám đốc giải Australian Open, có ám chỉ về một giải pháp mà sẽ hết hiệu lực vào cuối tuần này. Đó là việc các tay vợt có thể được miễn trừ y tế.

Rất nhanh chóng, Djokovic đã được phép đến Melbourne. Anh xác nhận được cấp "quyền miễn trừ" trong bài đăng trên mạng xã hội, chưa đầy 2 tuần trước khi Australian Open bắt đầu. Hẳn nhiên, có những câu hỏi liên quan đến việc điều này có thể xảy ra như thế nào vì sự không chắc chắn xung quanh việc tiêm phòng của Nole.

Quy trình miễn trừ được thực hiện thế nào?

Khi xác nhận sự tham gia của Djokovic, Tennis Australia cho biết: “Djokovic đã nộp đơn xin miễn trừ y tế và được phê chuẩn sau quá trình xem xét nghiêm ngặt liên quan đến 2 hội đồng độc lập riêng biệt của các chuyên gia y tế.

Một là Hội đồng xét duyệt miễn trừ y tế độc lập, do Bộ Y tế bang Victoria chỉ định. Họ đã đánh giá tất cả các đơn đăng ký để xem liệu chúng có đáp ứng các hướng dẫn của Nhóm cố vấn kỹ thuật Australia về tiêm chủng (ATAGI) hay không".

Tất cả các đệ trình miễn trừ đều được giữ bí mật, vì vậy, rất khó có khả năng lý do của Djokovic được công khai.

Toàn bộ quy trình thực hiện: "Các quy trình tiêm chủng COVID-19 cho Australian Open, bao gồm cả quy trình cho các tay vợt xin miễn trừ y tế, được Bộ Y tế của bang Victoria và Tennis Australia hoàn thiện.

Theo một quy trình độc lập, các đơn xin miễn trừ y tế đầu tiên được xem xét bởi một hội đồng chuyên gia, bao gồm các bác sĩ từ các lĩnh vực miễn dịch học, bệnh truyền nhiễm và y tế đa khoa.

Các đơn đăng ký đáp ứng các hướng dẫn quốc gia do ATAGI đặt ra sau đó được xem xét lại lần thứ hai, do Hội đồng chuyên gia y tế do Chính phủ chỉ định, Hội đồng đánh giá miễn trừ y tế độc lập tiến hành.

Các đơn chỉ được xem xét và phê duyệt theo các hướng dẫn của ATAGI.

Quá trình này bao gồm xử lý lại thông tin cá nhân để đảm bảo quyền riêng tư cho tất cả những người nộp đơn.

Quy trình đánh giá độc lập gồm nhiều bước được thiết kế để đảm bảo sự an toàn của tất cả mọi người tại Australian Open".

Diễn biến việc Djokovic được miễn trừ

Năm ngoái, tay vợt số 1 thế giới người Serbia nói rằng, tình trạng tiêm phòng của anh là “vấn đề riêng tư”, mặc dù có vẻ như nó sẽ khiến anh không thể tham dự Australian Open.

Vào tháng 11, cha của Djokovic, ông Srdjan, cáo buộc Tennis Australia “đe dọa, tống tiền” về chuyện tiêm phòng của họ, đồng thời bóng gió rằng, Novak có thể sẽ không dự Australian Open.”

Bộ trưởng thể thao của Victoria, Martin Pakula, lên tiếng bác bỏ chuyện “tống tiền” và cho biết chính sách được áp dụng để bảo vệ người dân trong tiểu bang.

Như đã đưa tin, sau khi ông Tiley nói về chuyện các tay vợt cần có giấy phép miễn trừ y tế và cho đến cuối tháng 12, ông cho biết là "vẫn chưa có miễn trừ y tế nào được cấp vào thời điểm này".

Nhưng ngay những ngày đầu năm mới, chuyện đã thay đổi. Chỉ 2 tuần nữa giải đấu diễn ra, Djokovic được hưởng lợi và sẽ theo đuổi Grand Slam thứ 21 trong sự nghiệp và thứ 10 tại Australia.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn