MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình hình dịch bệnh tại Pháp đã giảm và vì thế, Novak Djokovic đủ điều kiện tham dự French Open dù anh không tiêm vaccine. Ảnh: Foxnews

Novak Djokovic được phép tham dự French Open

TAM NGUYÊN LDO | 17/03/2022 07:02

Tính đến thời điểm này, không có lý do gì để ngăn Novak Djokovic bảo vệ danh hiệu tại Pháp. 

Novak Djokovic sẽ được phép thi đấu tại French Open năm nay, ngay cả khi anh không tiêm vaccine COVID-19. Các nhà tổ chức cho biết, miễn là tình hình dịch bệnh ở Pháp vẫn ổn định, tay vợt số 1 thế giới sẽ đủ điều kiện dự giải.

Không chỉ Nole, các tay vợt người Nga, bao gồm cả Daniil Medvedev, cũng sẽ được nhận để thi đấu trong giải đấu nhưng với tư cách là vận động viên trung lập.

Các nhà tổ chức cho biết, hiện tại không có gì ngăn cản Djokovic bảo vệ danh hiệu của mình tại Grand Slam trên sân đất nện. Tuần này, Pháp đã dỡ bỏ các biện pháp yêu cầu phải đeo khẩu trang ở hầu hết các cơ sở và cho phép những người chưa tiêm vaccine trở lại nhà hàng, địa điểm thi đấu thể thao và các địa điểm khác.

“Ở giai đoạn này, không có gì có thể ngăn cản anh ấy quay trở lại sân đấu”, Giám đốc giải Pháp mở rộng, Amelie Mauresmo, cho biết tại một cuộc họp báo.

Djokovic đã bị trục xuất khỏi Australia vào tháng 1 vừa qua sau một cuộc chiến pháp lý về việc liệu anh có được phép nhập cảnh vào đất nước này hay không. Điều đó khiến anh phải bỏ lỡ Australian Open. Đến tháng 2, tay vợt người Serbia nói với BBC rằng, anh sẵn sàng bỏ qua các giải Grand Slam sắp tới nếu họ yêu cầu anh phải tiêm phòng.

Djokovic đã 2 lần vô địch French Open và có tổng cộng 20 Grand Slam, kém 1 danh hiệu so với kỷ lục mà Rafael Nadal nắm giữ, sau khi tay vợt người Tây Ban Nha vô địch Australian Open năm nay. Sau khi mất vị trí số 1 thế giới về tay Medvedev vào cuối tháng 2, đầu tuần tới, vị trí này sẽ trở lại với Djokovic sau khi tay vợt người Nga bị loại sớm ở Indian Wells.

Chủ tịch liên đoàn quần vợt Pháp, Gilles Moretton, cho biết, mặc dù Djokovic hiện đã được tự do thi đấu, nhưng các nhà chức trách Pháp có thể buộc phải đưa ra những hạn chế mới nếu tình hình dịch bệnh xấu đi trước khi giải đấu bắt đầu vào ngày 22.5.

“Điều đó không phụ thuộc vào chúng tôi”, Moretton nói, "Hiện vẫn còn virus đang hoành hành. Chúng tôi khá tự tin rằng tín hiệu là lạc quan, nhưng tất cả chúng ta đều phải thận trọng về những gì đã xảy ra trong 2 năm qua".

Khi được hỏi liệu các tay vợt Nga có được phép thi đấu tại giải đấu trong bối cảnh xung đột quân sự ở Ukraine hay không, các nhà tổ chức cho biết, họ có kế hoạch tuân theo quyết định đình chỉ Nga và đồng minh Belarus nhưng cho phép các tay vợt của họ thi đấu với tư cách vận động viên trung lập.

Trong khi đó, Ban tổ chức Wimbledon đang có cuộc trao đổi với chính phủ Anh về việc liệu các tay vợt Nga có nên được phép thi đấu tại giải đấu trên sân cỏ năm nay hay không.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn