MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Novak Djokovic còn muốn giành thêm nhiều Grand Slam nữa. Ảnh: Roland Garros

Novak Djokovic nói về chuyện giải nghệ

TAM NGUYÊN LDO | 12/06/2023 13:00

Novak Djokovic nói đến chuyện tương lai sau khi giành danh hiệu Grand Slam thứ 23 trong sự nghiệp.

Thắng Casper Ruud trong trận chung kết Pháp mở rộng hôm 11.6, Novak Djokovic vượt qua Rafael Nadal - người có 22 Grand Slam, và bỏ xa Roger Federer (20). Bên cạnh đó, Nole bắt kịp 23 Grand Slam của tay vợt nữ Serena Williams trong Kỷ nguyên Mở.

Djokovic lập kỉ lục khi ở tuổi 36, dẫn đến những phỏng đoán về chuyện giải nghệ. Tuy nhiên, anh nhanh chóng dập tắt điều đó, đồng thời hướng đến mục tiêu tiếp theo là Wimbledon.

Anh tuyên bố, vẫn còn là một chặng đường dài nữa mới đến thời điểm giã từ sự nghiệp. "Tất nhiên, hành trình vẫn chưa kết thúc. Tôi cảm thấy, nếu tôi giành được danh hiệu, tại sao lại nghĩ đến việc kết thúc sự nghiệp đã diễn ra được 20 năm rồi.

Tôi vẫn cảm thấy có động lực, vẫn cảm thấy được truyền cảm hứng để chơi thứ quần vợt hay nhất tại Grand Slam, những giải hay nhất trong lịch sử môn thể thao của chúng ta".

Trong bối cảnh Nadal đang bị ảnh hưởng bởi chấn thương, Djokovic có cơ hội nới rộng cách biệt về số Grand Slam giành được.

Federer là người đầu tiên phá vỡ kỷ lục cũ 14 của Pete Sampras vào năm 2009 và anh tiếp tục giành chiến thắng để có 20 danh hiệu Grand Slam. Nadal sau đó vượt lên với 22 danh hiệu trong nửa đầu năm 2022, trước khi Djokovic tăng tốc.

Là đối thủ trên sân nhưng với Djokovic, Federer và Nadal có tầm ảnh hưởng lớn đối với sự nghiệp của anh.

"Sự thật là tôi luôn so sánh mình với họ, bởi vì 2 người đó là 2 đối thủ lớn nhất mà tôi từng gặp trong sự nghiệp của mình", Djokovic nói.

"Tôi đã nói nhiều lần rằng họ thực sự coi tôi là một đối thủ. Tất cả những thành công mà tôi có được, bạn biết đấy, họ đã góp phần tạo nên. Theo một cách nào đó, nhờ vào sự kình địch và những trận đấu mà chúng tôi đã có".

Djokovic thừa nhận, 2 đối thủ đã chiếm nhiều chỗ trong tâm trí anh, nhưng không muốn xóa bỏ thành tích của họ, dù anh đã vượt qua.

"Vô số giờ suy nghĩ, phân tích và những gì cần thiết để giành chiến thắng trước họ trên sân khấu lớn nhất. Đối với tôi và đội của tôi, chỉ 2 người đó đã chiếm khá nhiều tâm trí trong 15 năm qua theo nghĩa chuyên nghiệp.

Vì vậy, thật kinh ngạc khi biết rằng tôi đang dẫn trước họ ở các giải Grand Slam. Nhưng mọi người đều viết nên lịch sử của riêng mình, đều có một hành trình độc đáo mà họ nên nắm lấy và gắn bó.

Nhưng tất nhiên là có 3 chúng tôi, tất nhiên là cả Andy (Murray) nữa, trong 20 năm qua, chúng ta đạt đến kỷ nguyên vàng của quần vợt nam, như mọi người thường gọi. Vì vậy, tôi thực sự biết ơn khi được là một phần của nhóm này".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn