MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Rafael Nadal bị loại ở vòng 2 Australian Open 2023. Ảnh: ATP

Rafael Nadal phải nghỉ 6 đến 8 tuần

TAM NGUYÊN LDO | 21/01/2023 06:12
Rafael Nadal chấn thương cơ vùng hông và sẽ phải xa quần vợt khoảng 2 tháng.

Rafael Nadal cho biết sẽ phải nghỉ thi đấu tới 8 tuần sau khi bị chấn thương cơ gấp hông trái, nguyên nhân khiến anh bị loại ở vòng 2 Australian Open 2023.

Tay vợt số 2 thế giới, 36 tuổi, viết trên Twitter rằng, kết quả kiểm tra cho thấy một vết rách cơ. Tuy nhiên, anh sẽ không cần phẫu thuật.

Đây là chấn thương mới nhất làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của tay vợt người Tây Ban Nha 22 lần vô địch Grand Slam.

“Tôi đã tiến hành các cuộc kiểm tra y tế sau trận thua ngày hôm qua”, Nadal viết trên Twitter, đồng thời cho biết thêm rằng họ cho thấy “một vết thương cấp độ 2 tại cơ iliopsoas ở vùng xương chậu chân trái”.

“Thời gian hồi phục bình thường từ 6 đến 8 tuần”, Nadal đồng thời cho biết thêm rằng, giờ anh sẽ nghỉ ngơi và trải qua liệu pháp vật lý trị liệu chống viêm.

Nadal rất thất vọng khi dính chấn thương và không thể bảo vệ chức vô địch Australian Open. Ảnh: New York Magazine

Với thời gian dự kiến ​​phải dưỡng thương khiến khả năng Nadal tham gia các sự kiện ATP 1000 Indian Wells và Miami vào tháng 3 bị nghi ngờ.

Nếu điều đó xảy ra, Nadal sẽ tụt hạng sâu hơn, bởi việc bị loại ở vòng 2 Australian Open 2023 đã khiến anh mất 1.955 điểm và gần như chắc chắn bật khỏi Top 5 khi giải đấu kết thúc.

Nadal nhiều khả năng sẽ đặt mục tiêu sẵn sàng cho mùa giải sân đất nện vào giữa tháng 4, dẫn đến giải Pháp mở rộng vào tháng 5, nơi anh sẽ theo đuổi danh hiệu Roland Garros lần thứ 15.

Nadal bị loại ở vòng 2 giải Australia mở rộng năm nay bởi tay vợt xếp hạng 65 người Mỹ, Mackenzie McDonald. Đây cũng là kết quả tệ nhất của Nadal tại các giải Grand Slam trong 7 năm gần đây.

Vợ anh, Mery, đã rơi nước mắt trên khán đài sân Rod Laver Arena.

Nadal sẽ phải xa quần vợt một thời gian và đặt mục tiêu trở lại ở mùa giải trên sân đất nện. Ảnh: Sports Illustrated

Sau đó, Nadal chia sẻ rằng, anh đã "suy sụp tinh thần" và thừa nhận ở tuổi của mình, việc đối mặt với chấn thương ngày càng khó khăn hơn.

“Tôi không biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng tôi cần phải đứng bên ngoài một khoảng thời gian dài. Bởi vì nếu không, sẽ rất khó”, anh nói

Bất chấp tuổi tác và một chấn thương khác, Nadal không đưa ra gợi ý nào về việc anh có ý định giải nghệ sớm.

“Từ đây trở đi, tôi đoán khi mọi thứ tiến triển, những quyết định đúng đắn sẽ được đưa ra, bởi điều tôi muốn là tiếp tục chơi quần vợt”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn