MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Wimbledon 2022 đang diễn ra mà không có các tay vợt Nga và Belarus. Ảnh: Wimbledon

Wimbledon 2022: Quần vợt Anh nhận án phạt "triệu đô"

TAM NGUYÊN LDO | 04/07/2022 20:11

Hiệp hội quần vợt sân cỏ Anh (LTA) bị phạt hơn 1 triệu USD vì cấm các tay vợt Nga và Belarus tham gia Wimbledon năm nay.

Theo đó, hồi tháng 4 vừa qua, cơ quan quản lý quần vợt Anh đưa ra quyết định khiến những Daniil Medvedev, Andriy Rublev và Aryna Sabalenka buộc phải theo dõi giải quần vợt danh giá nhất thế giới năm nay qua truyền hình.

LTA quyết định theo bước các tổ chức khác bao gồm FIFA, UEFA và Eurovision trong việc cấm các vận động viên Nga thi đấu trong các sự kiện quốc tế nổi tiếng, nhằm khiến nhà nước Nga trở thành quốc gia bị ruồng bỏ về thể thao và văn hóa sau cuộc tấn công quân sự vào Ukraine.

Liên Hợp Quốc ước tính có ít nhất 12 triệu người đã rời khỏi Ukraine kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu trên bộ, trên không và trên biển vào cuối tháng 2, trong khi các thành phố bao gồm Mariupol, Kharkiv và Severodonetsk đã bị tàn phá bởi các cuộc pháo kích. Belarus hỗ trợ tích cực cho chiến dịch quân sự này, dẫn đến việc các vận động viên của họ bị cấm tham gia các sự kiện, bao gồm cả Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh.

Tay vợt số 1 thế giới - Daniil Medvedev và các đồng nghiệp người Nga, Belarus là nạn nhân từ quyết định của quần vợt Anh. Ảnh: DW

Tuyên bố từ All England Club giải thích quyết định có đoạn: “Với danh tiếng của The Championship ở Vương quốc Anh và trên toàn thế giới, chúng tôi có trách nhiệm đóng góp phần của mình trong nỗ lực rộng rãi của Chính phủ, ngành công nghiệp, các tổ chức thể thao để hạn chế ảnh hưởng toàn cầu của Nga thông qua các biện pháp mạnh nhất có thể.

Trong hoàn cảnh gây hấn quân sự phi lý và chưa từng có như vậy, sẽ không thể chấp nhận được đối với nước Nga thu được bất kỳ lợi ích nào từ sự tham gia của các tay vợt Nga hoặc Belarus với The Championship.

Do đó, ý định của chúng tôi, với sự tiếc nuối sâu sắc, từ chối sự tham dự của các tay vợt Nga và Belarus tới The Championship 2022".

WTA đã đưa ra án phạt dành cho quần vợt Anh. Ảnh: Wimbledon

Sau quyết định đó, Hiệp hội quần vợt nam và nữ thế giới (ATP, WTA) đã phản đối mạnh mẽ, đồng thời quyết định rằng, Wimbledon năm nay sẽ không tính điểm cho các tay vợt. Theo thông tin mới nhất, WTA đã quyết định số tiền phạt là 827.000 bảng (hơn 1 triệu USD) - 620.000 bảng với LTA và 207.000 bảng với All England Club, như một hình phạt vì loại các tay vợt Nga và Belarus cả ở các giải khởi động cho Wimbledon ở Eastbourne, Nottingham và Birmingham.

Tiền phạt của LTA lớn hơn vì họ tổ chức các giải đấu ở Nottingham và Eastbourne, nhưng All England Club - phụ trách Wimbledon, cũng bị ảnh hưởng khi họ giữ giấy phép của giải Birmingham.

Cũng theo Daily Mail, lãnh đạo của quần vợt Anh đặc biệt không hài lòng với án phạt vì các giải đấu ở Nottingham và Birmingham diễn ra thua lỗ hàng năm và chỉ được tổ chức để hỗ trợ sự phát triển của quần vợt nữ. Họ sẽ kháng án, nhưng tiền phạt phải được thanh toán đầy đủ trước khi có thể nộp đơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn