MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Malaysia có kế hoạch triển khai mạng 5G thứ 2 vào năm 2024. Ảnh: Bernama

Malaysia lên kế hoạch mở mạng 5G thứ 2 vào năm 2024

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 17/04/2023 07:59

Theo Reuters, chính quyền của Thủ tướng Anwar Ibrahim đang lên kế hoạch giới thiệu mạng 5G thứ 2 vào năm 2024, trong chính sách để cải tổ nhằm xóa bỏ độc quyền và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh.

Việc triển khai 5G của Malaysia được thực hiện bởi cơ quan nhà nước Digital Nasional Berhad (DNB) đã nhiều lần được xem xét lại, kể từ khi ra mắt vào tháng 12.2021, do những lo ngại về giá cả, tính minh bạch, cũng như sự hoài nghi về việc một mạng do chính phủ điều hành sẽ dẫn đến việc độc quyền.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 11.2022, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã xem xét hàng tỉ USD trong các dự án của chính phủ, tăng cường việc quản lý và giảm thiểu chi tiêu lãng phí. Ông cũng tuyên bố sẽ thúc đẩy cạnh tranh để đảm bảo dịch vụ tốt hơn cho công chúng. 

Chính phủ của Anwar đang lên kế hoạch giới thiệu mạng 5G thứ hai từ tháng 1.2024, tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh với DNB trên thị trường.

Trong khi đó, Bộ Truyền thông và Đa phương tiện Malaysia cho biết, vấn đề này chỉ đang ở mức xem xét, chưa có quyết định chính thức nào.

Đề xuất của các nhà mạng lớn về mạng 5G thứ 2 đã bị chính phủ tiền nhiệm Malaysia từ chối vào tháng 3.2022.

Trước đó, DNB đã triển khai mạng 5G của mình vào cuối năm 2021, với sự tham gia của 2 công ty viễn thông trên cơ sở thí nghiệm.

Sau nhiều tháng đàm phán kéo dài, vào tháng 10.2022, hầu hết nhà khai thác di động tại Malaysia (trừ 1 nhà mạng lớn) đã đồng ý sử dụng mạng của DNB, mở dịch vụ 5G cho nhiều khách hàng hơn.

Tuy nhiên, việc triển khai lại được xem xét kỹ lưỡng hơn sau khi Anwar nhậm chức vào tháng 11.2022.

Thủ tướng Malaysia cho biết, kế hoạch mạng 5G đã không được chính quyền trước đó xây dựng một cách minh bạch. DNB đã bác bỏ tuyên bố này.

Theo Reuters, kế hoạch triển khai mạng 5G thứ 2 tại Malaysia sẽ phụ thuộc vào DNB và các nhà khai thác di động, để đảm bảo bao phủ 80% khu vực đông dân cư của đất nước vào cuối năm 2023.

Bộ trưởng Truyền thông Fahmi Fadzil cho biết, vùng phủ sóng mạng 5G đã đạt 55% tại các khu vực đông dân cư của Malaysia.

DNB cho biết, một mạng 5G duy nhất sẽ giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng.

Không rõ đề xuất về mạng 5G thứ 2 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các thỏa thuận hiện có của DNB với đối tác phát triển là gã khổng lồ viễn thông Thụy Điển Ericsson và các nhà khai thác di động khác.

Năm ngoái, 3 nhà mạng CelcomDigi, Telekom và YTL  đã đồng mua 65% cổ phần của DNB, còn chính phủ năm 35% còn lại.

Hai nhà khai thác di động lớn khác là Maxis và U Mobile  đã từ chối mua cổ phần tại DNB.

U Mobile sau đó đã cùng với các công ty viễn thông khác đăng ký truy cập mạng 5G của DNB. Maxis cho biết, họ sẽ đợi cho đến khi chính phủ xem xét xong DNB.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn