MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mạng xã hội Snapchat sẽ dừng cho phép các ứng dụng liên kết gửi tin nhắn ẩn danh. Ảnh chụp màn hình

Mạng xã hội Snapchat dừng nhận tin nhắn ẩn danh từ ứng dụng liên kết

Anh Vũ LDO | 18/03/2022 12:46
Ứng dụng mạng xã hội tìm kiếm bạn bè Snapchat sẽ hạn chế các tin nhắn ẩn danh từ các ứng dụng khác.

Snapchat đang thực hiện nhiều hành động hơn để chống lại nạn bắt nạt và quấy rối trên nền tảng mạng xã hội của mình. Do vậy, nền tảng này sẽ không cho phép nhận tin nhắn ẩn danh từ các ứng dụng của bên thứ ba kết nối vào nền tảng của nó nữa. Công ty cho biết, mặc dù hầu hết mọi người sử dụng các tính năng này theo cách "vui vẻ, hấp dẫn và hoàn toàn phù hợp", nhiều người khác có thể lợi dụng tính ẩn danh "để thực hiện hành vi có hại", Engadget đưa tin.

Kể từ ngày 18.3, các ứng dụng của bên thứ ba muốn cho phép mọi người giao tiếp thông qua tích hợp Snapchat sẽ cần phải có tài khoản đã đăng ký với tên người dùng và danh tính rõ ràng.

Tháng 5.2021, Snapchat đã ngừng cho phép hai ứng dụng của bên thứ ba gửi thư ẩn danh tới nền tảng của mình và bắt đầu xem xét các tiêu chuẩn và chính sách của chế độ Snap Kit. Quyết định được đưa ra ngay sau khi có đơn kiện liên quan đến cái chết của một thiếu niên bị cho là bị bắt nạt thông qua các ứng dụng Yolo và LMK. Mẹ của cậu bé đã tìm cách buộc các nhà sản xuất của cả ba ứng dụng phải chịu trách nhiệm.

Trong số hơn 1.500 nhà phát triển có quyền truy cập vào Snap Kit, 2% sẽ bị ảnh hưởng bởi chính sách này, theo The Verge. Một quy tắc khác bị thay đổi sẽ ảnh hưởng đến ba phần trăm các nhà phát triển Snap Kit: Các ứng dụng tìm kiếm bạn bè sẽ bị hạn chế, chỉ dành cho những người từ 18 tuổi trở lên. Snap đang thực hiện thay đổi đó để bảo vệ người dùng trẻ hơn và làm cho mọi thứ “phù hợp hơn với trường hợp giao tiếp giữa những người bạn thân đã biết nhau”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn