MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nga yêu cầu Google gỡ bỏ các quảng cáo tiêu cực nhắm tới nước này trên nền tảng của minh. Ảnh chụp màn hình

Nga yêu cầu Google ngừng phát tán thông điệp chống Nga trên YouTube

Anh Vũ LDO | 19/03/2022 15:39
Nga đã yêu cầu Google ngừng phát tán những quảng cáo có thông điệp chống lại nước này trên nền tảng của hãng.

Chính phủ Nga hôm 18.3 yêu cầu Google ngừng phát tán cái mà nước này gọi là các mối đe dọa chống lại công dân Nga trên nền tảng YouTube, động thái có thể chặn đứng hoàn toàn dịch vụ của YouTube trên lãnh thổ Nga, theo Engadget.

Cơ quan quản lý Nga Roskomnadzor cho biết đã xuất hiện các quảng cáo trên nền tảng video này kêu gọi đình chỉ hệ thống thông tin liên lạc của mạng lưới đường sắt của Nga và Belarus. 

Cho rằng những hành động này của YouTube có tác động không tích cực tới công dân Nga, Roskomnadzor "kiên quyết phản đối các chiến dịch quảng cáo như vậy và yêu cầu Google ngừng phát các video chống Nga càng sớm càng tốt", cơ quan quản lý cho hay.

Google đã xóa một quảng cáo bị chính phủ Nga gắn cờ, theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Tuy nhiên, nguồn tin từ chối mô tả quảng cáo bị gỡ này.

YouTube, nền tảng đã chặn các phương tiện truyền thông do nhà nước Nga tài trợ trên toàn cầu, đang chịu áp lực nặng nề từ cơ quan quản lý truyền thông và các chính trị gia của Nga.

Trước các chính sách của Meta cho phép người dùng mạng xã hội ở Ukraina trong các thông điệp liên quan tới Nga, Mátxcơva đã chặn Instagram, sau đó là Facebook. Các phương tiện truyền thông Nga bao gồm RIA và Sputnik dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, YouTube có thể sớm bị chặn vào tuần tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn