MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TikTok đang bị kiện về những nguy hiểm mà thử thách trên nền tảng này mang lại cho trẻ em. Ảnh chụp màn hình

TikTok đối mặt vụ kiện về “thử thách bất tỉnh” trên nền tảng

Anh Vũ LDO | 15/05/2022 15:06
TikTok bị kiện vì đã có những nạn nhân nhỏ tuổi tử vong sau khi tham gia "thử thách bất tỉnh" đầy nguy hiểm trên nền tảng.

TikTok và công ty mẹ ByteDance đã bị buộc tội sơ suất sau cái chết của một đứa trẻ 10 tuổi được cho là đã cố gắng thực hiện một thử thách mà cô bé thấy trên mạng xã hội của mình. Năm ngoái, Nylah Anderson được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trong phòng ngủ của cô bé ở Pennsylvania vào ngày 7.12. Cô bé được đưa đến bệnh viện nhưng đã qua đời sau 5 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ em, theo Engadget.

Mẹ của Nylah, bà Tawainna, tuyên bố con gái bà đã tham gia “thử thách bất tỉnh” trên TikTok. Thử thách này khuyến khích mọi người nín thở hoặc tự làm mình ngạt thở cho đến khi bất tỉnh. Theo NBC News, Nylah đã xem một video về thử thách trên trang For You, "là kết quả của thuật toán TikTok", theo mẹ cô bé.

"Thuật toán của bị cáo TikTok xác định rằng thử thách bất tỉnh chết người được thiết kế phù hợp và có khả năng được Nylah Anderson 10 tuổi quan tâm, và kết quả là cô bé đã chết",  người kiện cho biết. 

"Tôi muốn công ty này phải chịu trách nhiệm. Đã đến lúc những thử thách nguy hiểm này kết thúc, những gia đình khác không phải trải qua nỗi đau đớn mà chúng tôi đang trải qua hàng ngày”, bà Tawainna nói trong một cuộc họp báo.

“Thử thách đáng lo ngại này, mà mọi người dường như tìm hiểu từ các nguồn khác ngoài TikTok, đã có từ lâu trước khi xuất hiện trên nền tảng của chúng tôi và chưa bao giờ là xu hướng TikTok. Chúng tôi vẫn cảnh giác trong cam kết về sự an toàn của người dùng và sẽ xóa ngay nội dung liên quan nếu bị phát hiện. Chúng tôi xin gửi lời cảm thông sâu sắc nhất đến gia đình vì sự mất mát bi thảm của họ", người phát ngôn của TikTok nói với Engadget trong một tuyên bố.

Thử thách này được cho là cũng gây ra cái chết của một số trẻ em khác. Vào tháng 4.2021, cậu bé 12 tuổi Joshua Haileyesus người Colorado đã qua đời sau 19 ngày. Gia đình tuyên bố cậu bé đã tham gia thử thách này khi còn sống. Năm ngoái, Italia cũng đã tạm thời chặn TikTok với những người dùng không thể xác minh tuổi của họ sau cái chết của một cô gái được cho là đã thực hiện thử thách kể trên.

Vào tháng 3, có thông tin cho rằng một nhóm luật sư đang điều tra TikTok về những tác hại tiềm ẩn mà ứng dụng có thể gây ra cho trẻ em và "TikTok biết gì về những tác hại đó".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn