MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tàu chiến Nga tại quân cảng Tartus, Syria. Ảnh: ToI.

11 tàu chiến Nga cấp tập rời quân cảng Syria “vì sự an toàn của chính họ”

Hải Anh LDO | 13/04/2018 11:50
Các tàu chiến Nga đã rời căn cứ hải quân Tartus, Syria, hãng tin Interfax dẫn lời một nhà lập pháp Nga hôm 12.4.

Ông Vladimir Shamanov - Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga cho biết, các tàu chiến đã rời căn cứ bên bờ Địa Trung Hải vì sự an toàn của chính họ. Quan chức Nga nói thêm rằng, "đây là hoạt động bình thường" khi có những mối đe dọa về một cuộc tấn công.

Hôm 12.4, tờ al- Arabiya đưa tin, những hình ảnh vệ tinh do hãng ImageSat International (ISI) của Israel công bố cho thấy hầu hết các tàu chiến Nga thuộc căn cứ hải quân Tartus ở Syria đã rời đi khi Mỹ đe doạ tấn công quân sự Syria.

Những hình ảnh của ISI chụp ngày 11.4 cho thấy hầu hết tàu chiến và tàu ngầm của Nga thuộc căn cứ này đã không còn có mặt tại cảng. Căn cứ mà Nga thuê 74 năm có 12 tàu chiến, tàu ngầm nhưng chỉ một tàu ngầm lớp Kilo vẫn còn đậu lại. ISI nhận định, Nga đã điều 11 tàu rời Tartus để chuẩn bị sẵn sàng trước đòn tấn công giáng vào Syria.

Trong khi đó, Mỹ có 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường được cho là đang triển khai tại khu vực phía đông Địa Trung Hải. Một tàu khu trục của Pháp có trang bị tên lửa cũng đang có mặt tại đây. 
Thêm vào đó, Washington cũng điều cụm tàu sân bay USS Harry S. Truman tới khu vực vịnh Ba Tư. 

Theo Daily Sabah, số lượng chính xác binh sĩ Nga chiến đấu ở Syria không được công bố. Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Vladimir Putin cho biết có khoảng 48.000 quân nhân Nga đã tham gia chiến dịch tại Syria. Ông đã bác bỏ việc triển khai lục quân tại Syria và không quân trở thành trụ cột trong chiến dịch tại Syria của Matxcơva. Các máy bay ném bom như Tu-22 và Tu-160 cũng bay từ Nga tới tấn công các mục tiêu ở Syria. Các quan chức Nga xác nhận sự có mặt của các cố vấn và quân cảnh Nga ở Syria.

Hồi cuối năm ngoái, chuyên gia quân sự độc lập người Nga Pavel Felgenhauer ước tính quân cảnh và các lực lượng đặc nhiệm Nga đang chiến đấu cùng quân đội Syria "lên tới hàng nghìn".

Tháng 3 năm nay, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng số 2.954 binh sĩ Nga tại Syria bỏ phiếu bầu cử tổng thống, cho thấy số lượng hiện tại của quân sĩ Nga tại đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn